15/04/2015 15:09 GMT+7

Tuyên án treo cho nguyên phó công an TP Tuy Hòa

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Thiếu trách nhiệm trong việc để nhóm công an dùng nhục hình làm chết nghi can nhưng do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Lê Đức Hoàn được tòa cho hưởng án treo.

Chủ tọa Nguyễn Phi Đô thay mặt HĐXX tuyên án - Ảnh: DUY THANH

Sau 5 ngày xét xử, chiều 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên bản án đối với nhóm công an TP Tuy Hòa và công an tỉnh Phú Yên đã dùng nhục hình làm chết nghi can Ngô Thanh Kiều 

Bản án do thẩm phán Nguyễn Phi Đô - Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, chủ tọa phiên tòa tuyên đọc. 

Theo đó, bị cáo Lê Đức Hoàn (52 tuổi, thượng tá, nguyên phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, nguyên trưởng ban chuyên án 312T) bị xử 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” - thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng.

Theo tòa, có đủ căn cứ buộc ông Hoàn đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo chuyên án, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là nhóm công an sử dụng nhục hình, làm chết nghi can.

Tuy nhiên, tòa đã áp dụng cho ông Hoàn nhiều tình tiết giảm nhẹ như có nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gia đình có công cách mạng, bản thân được tặng thưởng 4 huy chương, nhiều bằng khen, giấy khen, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là các công an bị xử về “dùng nhục hình”, tòa tuyên:

Nguyễn Thân Thảo Thành (31 tuổi, nguyên thiếu úy Công an TP Tuy Hòa): 8 năm tù, cấm hoạt động trinh sát 5 năm kể từ khi thụ án xong.

Nguyễn Minh Quyền (43 tuổi, thiếu tá, phó đội trưởng trinh sát địa bàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên): 2 năm 6 tháng tù.

Phạm Ngọc Mẫn (35 tuổi, thượng úy Công an TP Tuy Hòa): 2 năm 3 tháng tù

Nguyễn Tấn Quang (40 tuổi, thiếu tá, phó đội trưởng Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa): 2 năm tù.

Bị cáo Đỗ Như Huy (30 tuổi, trung úy Công an TP Tuy Hòa) bị tuyên 1 năm tù nhưng được tòa cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm.

Tòa cũng cấm các bị cáo Quyền, Mẫn, Quang, Hoàn và Huy đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến trinh sát, điều tra trong 3 năm kể từ khi chấp hành xong bản án.

Về vật chứng, tòa tuyên tịch thu tiêu hủy 2 còng số 8, trả lại cho Công an TP Tuy Hòa một gậy cao su.

Tòa cũng tuyên không có cơ sở để khởi tố một số người khác, khởi tố thêm tội (như bắt giữ người trái pháp luật...) mà luật sư, gia đình người bị hại Ngô Thanh Kiều đã đề nghị tại phiên tòa.

Theo bản án, ban chuyên án 312T do ông Lê Đức Hoàn làm trưởng ban xác định Ngô Thanh Kiều là đối tượng trộm cắp.

Lúc 3g15 ngày 13-5-2012, tổ công tác của Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Công an huyện Tây Hòa, Công an xã Hòa Đồng đến nhà ông Kiều bắt, còng tay và dẫn giải ông này về giữ tại Công an xã Hòa Đồng mà không có lệnh và các thủ tục khám xét nhà, bắt người.

Sau đó, đến sáng cùng ngày, một tổ công an TP Tuy Hòa đến xã Hòa Đồng dẫn giải ông Kiều về trụ sở Công an TP Tuy Hòa làm việc.

Tại đây, từ 8g30 đến 13g ngày 13-5-2012, các công an đã bỏ đói, dùng dùi cui cao su đánh Kiều gây 63 vết thương, khiến ông Kiều tử vong vào chiều tối cùng ngày. Ông Hoàn có mặt ở cơ quan nhưng không phát hiện thuộc cấp dùng nhục hình đối với ông Kiều.

Sau khi tuyên án, TAND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bị cáo Lê Đức Hoàn được hưởng án treo - Ảnh: Duy Thanh
Đông đảo người dân đến nghe tòa tuyên án - Ảnh: DUY THANH
Sáu bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: DUY THANH
Gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều nghe tuyên án - Ảnh: DUY THANH
DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên