07/06/2014 03:35 GMT+7

Hoãn xử phúc thẩm vụ nhân bản kết quả xét nghiệm

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Chiều 6-6, hội đồng xét xử tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ nhân bản kết quả xét nghiệm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức.

Hầu hết bị cáo “nhân bản xét nghiệm” hưởng án treoVụ nhân bản xét nghiệm máu: Các bị cáo đề nghị truy tố người tố cáo

Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án phức tạp nên tòa cần có thêm thời gian để xem xét đánh giá các tình tiết trong vụ án. Thời điểm mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Phiên tòa phúc thẩm mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vương Thị Kim Thành (55 tuổi, nguyên trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức).

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 7-3-2014, bà Thành bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Đây cũng là bị cáo duy nhất trong vụ án bị lãnh án tù giam. Sáu bị cáo còn lại được hưởng án treo. Ông Nguyễn Trí Liêm (nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức) thì chỉ bị cảnh cáo, bà Nguyễn Thị Nhiên (nguyên phó giám đốc bệnh viện) bị cải tạo không giam giữ.

Bản án sơ thẩm nhận định trong thời gian từ ngày 1-8-2012 đến 31-5-2013, các bị cáo nguyên là nhân viên khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện xét nghiệm huyết học không đúng quy định: làm xét nghiệm huyết học một mẫu bệnh phẩm (mẫu máu), sau đó in thành nhiều kết quả xét nghiệm huyết học rồi tự ký vào các phiếu xét nghiệm trả kết quả cho bệnh nhân. Tổng cộng có 789 kết quả xét nghiệm huyết học khống được đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế, gây thiệt hại cho Bảo hiểm xã hội huyện Hoài Đức - Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội số tiền hơn 16 triệu đồng.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên