06/01/2018 12:06 GMT+7

Hoàn thiện đường vành đai 3 trên cao vào năm 2020

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Sáng 6-1, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai thi công dự án xây cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 Hà Nội nhằm hoàn thiện phần đường trên cao của đường vành đai 3 vào giữa năm 2020.

Hoàn thiện đường vành đai 3 trên cao vào năm 2020 - Ảnh 1.

Phần đường trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sẽ được thi công ở dải phân cách giữa đường Phạm Văn Đồng hiện tại - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.343 tỉ đồng từ vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. 

Dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án.

Thực hiện dự án có các nhà thầu Liên danh Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd, Nhật Bản và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO 4; Liên danh Tokyu Construction Co., Ltd và Taisei Corporation, Nhật Bản.

Dự án có điểm đầu tại phía Bắc cầu vượt Mai Dịch, điểm cuối tại phía Nam cầu Thăng Long với tổng chiều dài 5,367km, trong đó có 4,831km cầu cạn đi trên đường Phạm Văn Đồng hiện tại.

Hoàn thiện đường vành đai 3 trên cao vào năm 2020 - Ảnh 2.

Dự án đường trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long được hoàn thành trong vòng 28 tháng - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Cầu cạn xây dựng vĩnh cửu bằng thép, bêtông cốt thép… chịu được động đất cấp 7. Cầu có 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,75m và 2 làn dừng khẩn cấp đảm bảo cho xe chạy100km/h.

Với thời gian thi công trong vòng 28 tháng, dự án sẽ được hoàn thành vào giữa năm 2020 nhằm hoàn thiện tuyến đường trên cao thuộc đường vành đai 3 Hà Nội từ Pháp Vân đến cầu Thăng Long. 

Trước đó, đã có hơn 8,5km đường trên cao từ hồ Linh Đàm đến Mai Dịch được đưa vào khai thác từ tháng 10-2012.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên