07/03/2012 03:35 GMT+7

Kéo dài đường trên cao đến cầu Thăng Long

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa giao Ban quản lý dự án (PMU) Thăng Long lập dự án đầu tư xây dựng đường trên cao, đường vành đai 3, đoạn từ Mai Dịch - Nam Thăng Long (đường Phạm Văn Đồng) dài 5,1km.

Theo đó, khi dự án này hoàn thành, đường vành đai 3 sẽ có hệ thống đường trên cao dài hơn 14km, nối từ cầu Thăng Long đến bắc hồ Linh Đàm, giúp giảm áp lực giao thông cho tuyến đường vành đai từ phía tây sang phía đông Hà Nội.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Thanh Bình - phó tổng giám đốc PMU Thăng Long - cho biết dự án xây dựng 5,1km đường trên cao từ nút giao Mai Dịch đến phía nam cầu Thăng Long được Bộ GTVT giao lập bằng nguồn vốn dư của dự án xây dựng đường vành đai 3 giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch - bắc hồ Linh Đàm (đường trên cao) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Dự kiến tuyến đường được xây dựng ở vị trí chính giữa đường Phạm Văn Đồng hiện hữu với quy mô đường cao tốc đô thị, bốn làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ.

Theo ông Bình, hiện vốn dư của dự án xây dựng đường vành đai 3 giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch - bắc hồ Linh Đàm còn khoảng 8 tỉ yen chỉ được sử dụng cho giai đoạn khảo sát, nghiên cứu khả thi dự án. Một phần trong số này được sử dụng thi công hầm chui qua quốc lộ 6 (đường Nguyễn Trãi ở nút giao Thanh Xuân). Còn giai đoạn thiết kế kỹ thuật, xây lắp 5,1km đường trên cao đoạn Mai Dịch - nam Thăng Long sẽ tiếp tục ký hiệp định vay vốn từ phía Nhật Bản. Hiện nay PMU Thăng Long đang rà soát, tính toán giải pháp thi công để có tổng mức đầu tư cụ thể cho dự án.

Liên quan đến việc mở rộng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch - nam Thăng Long, đầu tháng 2 vừa qua UBND TP Hà Nội cũng đã có quyết định phê duyệt đề xuất đầu tư dự án cải tạo, mở rộng đường vành đai 3, đoạn từ nút Mai Dịch đến công viên Hòa Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo đó, UBND TP Hà Nội cho phép nhà đầu tư mở rộng 3,14km đường, từ Mai Dịch đến công viên Hòa Bình rộng 68m. Tổng vốn đầu tư tạm tính khoảng 2.413,6 tỉ đồng do nhà đầu tư huy động, thời gian thực hiện dự án 24 tháng. Hiện dự án này đang được Sở GTVT Hà Nội rà soát, điều chỉnh để đàm phán, ký hợp đồng với nhà đầu tư.

Theo ông Bình, nếu việc mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - công viên Hòa Bình do Hà Nội thực hiện được hoàn thành trong vòng hai năm sẽ tạo điều kiện rất lớn cho việc thi công đường trên cao khi có mặt bằng đủ rộng để thi công.

Hiện nay, dự án đường vành đai 3 giai đoạn 2, đoạn Mai Dịch - bắc hồ Linh Đàm có tổng chiều dài 8.912m đang được thi công gấp rút để hoàn thành vào cuối năm 2012. Khi đường trên cao đoạn Mai Dịch - nam Thăng Long hoàn thành nối vào đoạn đường trên cao Mai Dịch - bắc hồ Linh Đàm, ôtô từ hướng Nội Bài về phía nam Hà Nội và qua cầu Thanh Trì sẽ lưu thông tách biệt trên hệ thống đường trên cao có tốc độ thiết kế 100 km/giờ, mặt cắt ngang bốn làn xe.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên