18/02/2019 13:24 GMT+7

Hoàn thành Trung tâm giám sát, điều khiển giao thông thông minh TP.HCM

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Đây là trung tâm đầu tiên trên cả nước vừa đưa vào hoạt động ngày 18-2. Từ trung tâm này, các cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng xử lý giao thông trong nội đô.

Hoàn thành Trung tâm giám sát, điều khiển giao thông thông minh TP.HCM - Ảnh 1.

Trung tâm được tích hợp 762 camera giám sát giao thông, 136 camera đo đếm lưu lượng xe trên đường - Ảnh: CHẾ THÂN

Ngày 18-2, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông thông minh TP.HCM, sau gần một năm thi công. 

Đây là trung tâm điều hành giao thông thông minh đô thị đầu tiên trong cả nước được xây dựng để giải quyết tình hình giao thông trong nội đô. 

Theo đó, trung tâm được tích hợp 762 camera giám sát giao thông, 136 camera đo đếm lưu lượng xe lưu thông trên đường. 

Đặc biệt là việc kết nối 216 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên 78 tuyến đường chính như Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ và các tuyến đường cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất, cảng biển ở quận 2, quận 9 nhằm xử lý ngay tình trạng ùn tắc giao thông; lắp đặt 70 bảng thông tin điện tử để người dân chủ động chọn hướng giao thông phù hợp.

Hoàn thành Trung tâm giám sát, điều khiển giao thông thông minh TP.HCM - Ảnh 2.

Tổng mức đầu tư dự án trung tâm giai đoạn 1 là 230 tỉ đồng - Ảnh: CHẾ THÂN

Từ việc kết nối thiết bị giám sát hành trình ô tô, trung tâm thông báo tốc độ xe lưu thông trên từng con đường để người dân xem trên màn hình camera và tự điều chỉnh hướng giao thông. Người dân cũng có thể chia sẻ các thông tin về giao thông để cơ quan chức năng xử lý.

Tổng mức đầu tư dự án Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông thông minh giai đoạn 1 là 230 tỉ đồng, dự kiến kinh phí dự án thực hiện giai đoạn 2 khoảng 250 triệu USD. 

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên