24/07/2013 08:23 GMT+7

Hoàn thành thẩm định đề án tiếp tục tái cơ cấu Vinashin

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TT - Ngày 23-7, Ban Kinh tế trung ương lần đầu tiên đã sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2013 sau khi tái lập.

Ban Kinh tế trung ương sẽ có 120 cán bộ

Ông Vương Đình Huệ, trưởng Ban Kinh tế, cho biết thời gian tới, trước mắt là sáu tháng cuối năm 2013, ban sẽ chú trọng ba nhóm nhiệm vụ lớn, trong đó sẽ tham gia tổng kết 30 năm đổi mới; tham gia ý kiến về cơ chế cho đặc khu kinh tế, trước mắt là khu Vân Đồn, Quảng Ninh; tham gia chủ trương mới trong chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Theo báo cáo, ban này đã hoàn thành việc thẩm định các đề án quan trọng như: đề án sơ kết năm năm thực hiện Chiến lược biển VN; đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin; chủ trương khai thác quặng bôxit ở Tây nguyên; báo cáo của Chính phủ trình Bộ Chính trị về đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); báo cáo tình hình hợp tác kinh tế với Trung Quốc...

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - đánh giá cao việc Ban Kinh tế bước đầu đã xây dựng được cơ chế phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, tập hợp được chuyên gia cả nước để phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm định, đề xuất chính sách...

Ông Lê Hồng Anh nhất trí các đầu việc Ban Kinh tế nêu và đề nghị cần quan tâm nghiên cứu thêm các vấn đề lớn như cơ giới hóa nông nghiệp, lao động dôi dư đi đâu, làm gì...

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên