23/08/2016 11:04 GMT+7

Hoãn phiên tòa công an Phú Yên đánh chết người

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Sáng 23-8, tại Đà Nẵng, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm vụ công an dùng nhục hình dẫn đến chết người xảy ra ở Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: HỮU KHÁ

Đây là phiên tòa được dư luận đặc biệt quan tâm, tuy nhiên do HĐXX bố trí phòng xử quá nhỏ nên nhiều người tới tham dự phiên tòa buộc phải ngồi ngoài hành lang để theo dõi.

Trước đó, ngày 15-4-2015, tại TP Tuy Hòa, phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên thượng tá Lê Đức Hoàn (nguyên phó Công an TP Tuy Hòa, nguyên trưởng ban chuyên án điều tra vụ trộm cắp mà Ngô Thanh Kiều là nghi can bị dùng nhục hình đến chết) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Năm bị cáo còn lại đều phạm tội “dùng nhục hình”. Trong đó, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 Công an tỉnh Phú Yên) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá Công an TP Tuy Hòa) bị tuyên phạt 2 năm tù. Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy Công an TP Tuy Hòa) bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù. Đỗ Như Huy (nguyên trung úy Công an TP Tuy Hòa) bị tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy Công an TP Tuy Hòa) bị tuyên phạt mức án cao nhất 8 năm tù.

Trong suốt quá trình điều tra và các phiên tòa trước đó cũng như tại phiên tòa này, bị cáo Thành một mực cho rằng mình bị oan, không đánh Ngô Thanh Kiều và kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Lê Đức Hoàn, nguyên phó Công an TP Tuy Hòa (ngồi phía sau công an), được nhiều người tham dự phiên tòa chú ý nhất trong tất cả các bị cáo - Ảnh: HỮU KHÁ

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm sáng 23-8 tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng, do vắng mặt giám định viên, đại diện cho gia đình người bị hại nên đại diện viện kiểm sát đề nghị cần hoãn phiên tòa sau khi triệu tập đầy đủ các thành phần có liên quan.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cho biết mình vừa được di lý từ Phú Yên ra nên sức khỏe không đảm bảo, không thể tham gia phiên tòa nên đề nghị hoãn.

Theo HĐXX, trong vụ án này bị cáo Thành kêu oan nhưng hiện bị cáo cho rằng sức khỏe không đảm bảo, vì vậy HĐXX tuyên hoãn phiên tòa và sẽ đưa ra xét xử lại vào ngày 7-9 tới.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên