09/05/2015 09:06 GMT+7

​Họa sĩ Bùi Ngọc Tư gắn bó với ca trù

Q.THI
Q.THI

TT - Chiều 7-5, triển lãm hội họa Quý bà của họa sĩ Bùi Ngọc Tư đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Họa sĩ Bùi Ngọc Tư bên một tác phẩm tại triển lãm - Ảnh: Q.T.

Ðã thuộc hàng U-80 (ông sinh năm 1936), họa sĩ Bùi Ngọc Tư vẫn có sức sáng tạo đều đặn với 27 bức sơn mài và tranh giấy dó, trong đó có nhiều bức tranh khổ lớn. Tranh sơn mài của Bùi Ngọc Tư phần lớn là đề tài thiếu nữ, lễ hội, đặc biệt là ca trù. Cũng dễ hiểu vì vợ ông là một nghệ sĩ ca trù, bản thân ông cũng là một người mê ca trù.

Tranh của ông có những rung động với làn hơi của ca nương, những ngón tay mềm mại với nhịp trống, phách.

Ông thổ lộ: “Tôi luôn muốn vẽ những thứ gì đó thuộc về truyền thống tôi, dân tộc tôi. Khi được mời đi triển lãm ở châu Âu, họ cũng nói với tôi rằng anh hãy đem những bức tranh anh vẽ, đừng đem những bức tranh giống chúng tôi”. Triển lãm kéo dài đến ngày 19-5.

 

Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên