27/09/2012 02:24 GMT+7

Hóa chất trong nhựa gây vô sinh?

HÀ AN (Theo Le Figaro)
HÀ AN (Theo Le Figaro)

TT - Tạp chí Học viện Khoa học quốc gia Mỹ (PNAS) vừa đăng tải nghiên cứu khẳng định hóa chất bisphénol A (BPA) có trong nhựa PC có khả năng gây vô sinh.

RKRNEUFH.jpgPhóng to

Hóa chất BPA được sử dụng để sản xuất bình sữa - Ảnh: France2.fr

Qua thí nghiệm ở loài khỉ, nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Washington (Mỹ) phát hiện chất BPA làm rối loạn chức năng sinh sản. Khi tiếp xúc với BPA, khỉ cái ít sản xuất trứng hơn, chất lượng noãn bị suy giảm dẫn tới vô sinh, sẩy thai, dị dạng bẩm sinh ở thai nhi.

Các nhà nghiên cứu cho biết đồ vật chứa BPA bị làm nóng có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Pháp và một số nước đã cấm sử dụng chất BPA để sản xuất bình sữa. Pháp cho biết sẽ sớm cấm sử dụng và lưu hành BPA.

BPA là hóa chất nhân tạo dùng để sản xuất nhựa PC, loại nhựa được dùng để sản xuất bình sữa. BPA còn có mặt trong các đồ gia dụng bằng nhựa như hộp đựng thức ăn, chai nước giải khát...

HÀ AN (Theo Le Figaro)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhựa hóa chất vô sinh