05/08/2016 17:13 GMT+7

Hố trũng trên đường Trường Sa sâu hơn 3m

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Ghi nhận tại vị trí đường bị sụt trên đường Trường Sa (P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chiều 5-8, tình hình sụt lún tại vị trí này đã khá nghiêm trọng.

Phần đường bị sụt xuống tạo thành hố sâu hơn 3m vào chiều 5-8 - Ảnh: P.K
Phần đường bị sụt xuống tạo thành hố sâu hơn 3m vào chiều 5-8 - Ảnh: P.K

Vị trí bị sụt hơn nửa mét vào sáng 4-8 giờ bị tuột xuống hẳn, các mảng nhựa đường bị kéo rớt xuống hố sâu khoảng hơn 3m.

Đứng trên mặt đường có thể nhìn thấy phần móng của bờ kè ngăn đường Trường Sa với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị lộ ra các trụ kè bê tông. Phía dưới đáy hố nước từ kênh tràn vào kết hợp với phần đất tạo thành lớp sình lỏng. Diện tích miệng hố đã mở rộng hơn 10 mét vuông.

Phần cáp điện và cáp viễn thông đi ngầm dưới đất bị lộ ra, phần đất xung quanh một trụ đèn tại khu vực này cũng bị kéo tuột xuống. Xung quanh miệng hố đất và các mảng đường vẫn tiếp tục bị rơi xuống, phần vỉa hè sát bờ kênh đã bị nuốt trọn xuống hố. Với độ sâu hố này có thể để vừa hai chiếc xe hơi chồng lên nhau.

Hiện cơ quan chức năng đã cho dựng rào tôn bao quanh khu vực hố đồng thời phong tỏa cầu số 5 nối đường Trường Sa, Hoàng Sa và đoạn đường Trường Sa qua khu vực xảy ra sự cố để khắc phục.

Các xe chạy trên đường Trường Sa phải rẽ vào đường Đặng Văn Ngữ để đi tránh khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên