21/01/2014 01:52 GMT+7

Hỗ trợ y tế suốt đời cho người bị cưa chân

KHOA NAM
KHOA NAM

TT - Liên quan đến vụ việc “cưa chân bệnh nhân do chẩn đoán sai” (Tuổi Trẻ 7-1), ngày 20-1 bác sĩ Trương Công Thành - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang - cho biết sau khi có kết quả thẩm định chuyên môn, hội đồng kỷ luật của đơn vị đã quyết định cảnh cáo ba cá nhân, khiển trách bảy cá nhân và tập thể khoa chấn thương chỉnh hình.

Bệnh viện cưa chân bệnh nhân do chẩn đoán sai

Theo bác sĩ Thành, việc thi hành kỷ luật này là do lãnh đạo bệnh viện xác định kíp trực cấp cứu chưa đánh giá hết thương tổn và theo dõi diễn tiến vết thương không sát sau khi tiếp nhận bệnh nhân. Cụ thể, bệnh nhân Danh Sụa (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) nhập viện chiều 1-12-2013 trong tình trạng gãy hở chân trái, nhưng phải qua một đêm đến sáng hôm sau các y, bác sĩ mới phát hiện diễn tiến bất thường và tiến hành họp tổ chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình thì đã quá muộn. Mặc dù sau đó bệnh viện đã tiến hành ba lần phẫu thuật nhưng vẫn phải cắt bỏ chân trái của anh Sụa.

Bác sĩ Thành cho biết thêm trước mắt bệnh viện yêu cầu các y, bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí điều trị của anh Sụa. Về lâu dài, bệnh viện sẽ hỗ trợ lắp chân giả, hỗ trợ phương cách mưu sinh đồng thời hỗ trợ chăm sóc y tế suốt đời cho anh Sụa và mẹ già.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên