19/07/2018 12:21 GMT+7

Hỗ trợ vốn cho 2 mô hình 'Cùng xây cuộc sống xanh' tại Đồng Tháp

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ngày 18-7, báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần tôn Đông Á đã trao 15 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ "Cùng xây cuộc sống xanh" cho mô hình "Trồng tre giữ cò" của ông Lê Thanh Nghĩa (xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp).

Hỗ trợ vốn cho 2 mô hình  Cùng xây cuộc sống xanh tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Nghĩa (giữa) nhận vốn cho mô hình “Trồng tre giữ cò” - Ảnh: SƠN LÂM

"Tôi rất thú vị và ngạc nhiên trước việc ông Nghĩa tạo ra một môi trường sinh sống tự nhiên cho hàng ngàn chim, cò như thế này. Ai trong chúng ta cũng có thể làm điều gì đó để cải tạo thiên nhiên tốt hơn... Luôn có nhiều người âm thầm cải tạo thiên nhiên từng ngày và chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng họ để xây cuộc sống xanh hơn, tốt đẹp hơn" - ông Ngô Thanh Phong, giám đốc Công ty TNHH MTV Duy Phong Đồng Tháp (đại lý tôn Đông Á), nói.

Với 5ha đất đồng hoang biên giới tỉnh Đồng Tháp, hơn 20 năm qua, ông Nghĩa đã bỏ thời gian, kinh phí để tìm giống tre khắp nơi mang về trồng cho chim, cò đến sinh sống. Ông đang thực hiện một khu du lịch sinh thái với 42 giống tre, chim cò mỗi chiều. Du khách có thể đến nghỉ ngơi, tham quan giữa cảnh quan sông nước miền Tây.

20 năm trồng tre giữ cò

Dịp này, chương trình cũng đã trao 15 triệu đồng cho mô hình "Thả thính dụ cá đồng" của anh Nguyễn Minh Trí ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Từ kinh nghiệm đánh bắt mùa lũ, anh Trí đã tạo ra một loại thính đơn giản thu hút cá thiên nhiên trên sông vào trong ao cá nhà mình. "Phát minh của anh Trí rất cần thiết và dễ dàng nhân rộng đối với bà con địa phương" - ông Trần Phước Lộc, trưởng Phòng kinh tế thị xã Hồng Ngự, nhận định.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên