26/10/2022 16:30 GMT+7

Hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

T.D.V
T.D.V

Dự án ‘Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện cho phụ nữ Dân tộc Thiểu số’ là dự án do công ty P&G Việt Nam, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện.

Hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Các khách mời chia sẻ về kết quả thực hiện Dự án "Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện vì Phụ nữ Dân tộc Thiểu số"

Trong bốn năm, dự án đã hỗ trợ phát triển sinh kế cho hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn 18 tỉnh tại Việt Nam.

Giai đoạn 1 từ 1-2018 đến tháng 12-2019, dự án triển khai ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên và Bắc Kạn. Dự án thành lập được 260 Mô hình Cổ phần tài chính tự quản, trực tiếp giúp 5.196 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn vay và giúp họ độc lập hơn về kinh tế.

Nhiều thành viên của nhóm Tiết kiệm tín dụng thôn bản (VSLA) cho biết, họ có thể tiết kiệm tiền nhiều hơn và đầu tư tốt hơn vào giáo dục cho con cái, sinh kế hộ gia đình và các hoạt động tạo ra thu nhập.

Trong giai đoạn thứ hai của dự án, từ tháng 12-2020 tới hết tháng 12-2021 đã thành lập được 287 nhóm VSLA với 4.185 thành viên phụ nữ tham gia; huy động 9,35 tỉ đồng tiết kiệm và cho 2.427 lượt thành viên được vay vốn để phát triển sinh kế.

Thông tin thêm về dự án, vui lòng tham khảo tại đây: https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2020/12/Reach-to-Excel-II-project-brief-EN-VI.pdf

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên