12/09/2020 13:03 GMT+7

Hỗ trợ 25 ngư dân gặp nạn trên biển về quê Quảng Ngãi

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Trưa 12-9 tại cảng Phan Thiết, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã hỗ trợ cho 25 ngư dân tàu cá QNg 95618 TS gặp nạn trên biển trở về quê nhà Quảng Ngãi sau thời gian nằm điều trị ở đảo Phú Quý.

Hỗ trợ 25 ngư dân gặp nạn trên biển về quê Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân bị thương xuống tàu cao tốc - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chuyến trở về quê của những ngư dân trên trải qua hai chặng. Bắt đầu từ sáng cùng ngày ở cảng Phú Quý, những ngư dân này được tàu cao tốc đưa vào đất liền.

Sau gần 3 giờ đồng hồ, tàu cao tốc cập cảng Phan Thiết, lực lượng biên phòng tiếp tục hỗ trợ xe khách để đưa những ngư dân trên về thẳng quê nhà huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Tại cảng Phan Thiết, những ngư dân trên vẫn còn bàng hoàng kể lại cú đâm chí mạng của tàu hàng lúc khuya 9-9. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp trở tay.

Hỗ trợ 25 ngư dân gặp nạn trên biển về quê Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ, dặn dò các ngư dân trên đường trở lại quê nhà Bình Sơn, Quảng Ngãi - Ảnh: ĐỨC TRONG

Lúc bị đâm, tàu cá trên đang neo tại tọa độ: 10o40' N - 110o20' E - cách đảo Phú Quý khoảng 82 hải lý về phía Đông Đông Bắc, cách mũi Vũng Tàu khoảng 195 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Thời điểm này trên tàu có 27 ngư dân và tất cả đang ngủ.

Cú đâm khiến tàu cá nhanh chóng bị chìm xuống biển, một số ngư dân bơi lấy thúng trai. Ngư dân nào bị thương nặng được đưa lên thúng trai, còn ai khỏe mạnh tiếp tục dưới biển.

Gần 2 giờ đồng hồ bị đâm, tàu cá PY 96734 TS đang hoạt động gần đó đã tiếp cận, cứu vớt được 26 ngư dân, 1 người còn lại mất tích.

Tàu PY 96734 TS đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, đề nghị được hỗ trợ đưa các thuyền viên về bờ cấp cứu.

Trong số 26 ngư dân được cứu, có 1 trường hợp do bị thương nặng nên đã tử vong. Thi thể ngư dân xấu số này được tàu PY 96734 TS đặt trên thúng trai, buộc sau lái nhưng bị trôi mất do lật thúng trong quá trình di chuyển.

Nhận được tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã điều tàu SAR 272 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp.

Lúc 20h54 ngày 9-9, tàu SAR 272 đã tiếp cận được tàu cá PY 96734 TS và tiến hành chuyển 25 ngư dân sang tàu để chăm sóc sức khỏe và đưa vào đảo Phú Quý.

Hỗ trợ 25 ngư dân gặp nạn trên biển về quê Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận, Công ty TNHH vận tải Cao Lâm tổ chức hỗ trợ đưa những ngư dân trở về gia đình - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang cập nhật tình hình, phát thông báo cho các tàu thuyền hoạt động gần vị trí xảy ra tai nạn để hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân còn lại và truy vết tàu hàng.

Đưa 25 ngư dân bị nạn trên biển vào đảo Phú Quý cứu chữa Đưa 25 ngư dân bị nạn trên biển vào đảo Phú Quý cứu chữa

TTO - Rạng sáng 10-9, tàu SAR 272 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã đưa 25 ngư dân trên tàu cá QNg 95618 vào cảng Phú Quý, Bình Thuận cứu chữa.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên