14/03/2019 07:11 GMT+7

HLV Jurgen Klopp: ‘Liverpool đã trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu’

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, Liverpool giành chiến thắng thuyết phục trước Bayern Munich (B.M) qua đó tiến thẳng vào vòng tứ kết. Thầy trò Jurgen Klopp trình diễn một lối đá công thủ toàn diện làm mãn nhãn người xem.

HLV Jurgen Klopp: ‘Liverpool đã trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu’ - Ảnh 1.

Bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 của Mane - Ảnh: REUTERS

"Đây là một đêm Champions League tuyệt vời với Liverpool. Giữ được sự nhiệt huyết và chúng tôi đã đánh dấu một cột mốc rằng Liverpool đã trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu" - HLV Jurgen Klopp phát biểu sau trận đấu.  

Trong 90 phút trên sân Allianz Arena, Liverpool cầm bóng ít hơn B.M (42%) nhưng lại là đội chơi hay hơn khi công thủ toàn diện. "Trong hiệp hai, tôi thật sự hài lòng với các cầu thủ của mình khi họ tỏ ra trưởng thành, mạnh mẽ, phòng ngự và phản công đều tốt" - ông Klopp nói.

HLV Jurgen Klopp: ‘Liverpool đã trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu’ - Ảnh 2.

Van Dijk vừa có trận đấu cực hay tại Champions League - Ảnh: REUTERS

Bên phía đối diện, thất bại của B.M cũng là dấu chấm hết cho bóng đá Đức tại Champions League mùa này. Cả 3 đại diện của Bundesliga gồm Schalke, Dortmund và Bayern đều bị loại khỏi vòng 16 đội vì những đội bóng nước Anh.

Nhận xét về thất bại vừa qua, ông Niko Kovac, HLV trưởng của B.M cho rằng đội bóng của ông đã gặp phải một đối thủ khó chịu và ở cả 2 lượt trận, Liverpool luôn là đội thi đấu tốt hơn.

"Họ tấn công, dồn ép chúng tôi từ những phút đầu. Dù cũng có những cơ hội nhưng chúng tôi không thể tận dụng được. hông có một ngày thi đấu trong trạng thái tốt nhất, chúng tôi đã để lộ những hạn chế của mình" - ông Kovac nói.

Trong khi đó, trung vệ Mats Hummels bên phía Bayern nói: "Cả hai đội bước vào hiệp 2 với thái độ cẩn trọng. Tuy nhiên bàn thắng thứ 2 của Liverpool đã thay đổi cục diện. Trước đó, trận đấu rất chặt chẽ nhưng khi tỉ số là 2-1, chúng tôi biết khó lòng có thể xoay chuyển tình thế".

Trước mắt Bayern lúc này là 2 giải đấu quốc nội gồm Bundesliga và Cúp quốc gia, nơi họ nhiều cơ hội sẽ giành được cả 2 danh hiệu để an ủi cho việc dừng bước sớm tại Champions League năm nay.

HLV Jurgen Klopp: ‘Liverpool đã trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu’ - Ảnh 3.

Bayern Munich nhận thất bại và bị loại tại vòng 16 đội Champions League sau nhiều năm tiến sâu vào giải đấu này - Ảnh: REUTERS

Quật ngã B.M tại Allianz Arena, Liverpool hiên ngang vào tứ kết Champions League Quật ngã B.M tại Allianz Arena, Liverpool hiên ngang vào tứ kết Champions League

TTO – Rạng sáng 13-3, Liverpool đã đá bại chủ nhà Bayern Munich (B.M) 3-1 ở trận lượt về vòng 16 đội để giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỉ số 3-1 sau hai lượt (lượt đi Liverpool hòa B.M 0-0).

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên