
HLV Masatada Ishii đã dẫn dắt tuyển Thái Lan được 2 năm - Ảnh: BANGKOKPOST
Thái Lan mới đây đã kết thúc giải đấu giao hữu King's Cup do họ làm chủ nhà với thất bại 0-1 trước Iraq. Bên cạnh những tranh cãi ồn ào về vụ gây gổ giữa 2 đội, HLV trưởng Ishii còn tạo sóng gió với những phát biểu nhắm vào cấu trúc giải đấu.
"Hiện tại, Thai League đang có quá nhiều suất ngoại binh cho mỗi CLB. Điều này khiến các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo và trung vệ không đủ điều kiện để thi đấu.
Việc thiếu kinh nghiệm thi đấu trong môi trường cạnh tranh gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các cầu thủ, cũng như đội tuyển quốc gia", báo Siam Sport dẫn lời ông Ishii.
Đây có thể xem là lời chỉ trích thẳng thắn hướng đến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng như Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League).
Từ năm 2024, Thai League đưa ra thay đổi quan trọng về luật đăng ký ngoại binh, áp dụng từ mùa giải 2025-2026. Đó là giới hạn số ngoại binh sẽ được tăng từ 5 lên 7, và không giới hạn các cầu thủ người Đông Nam Á.
Đây là thay đổi cực lớn, gây tranh cãi lớn trong cộng đồng bóng đá Thái Lan. Nhiều CLB Thái Lan lập tức mua sắm ngoại binh ồ ạt, và mở rộng số lượng ngoại binh đến tối đa.
Một số đội bóng dự giải châu lục thậm chí còn mua nhiều hơn vậy, để đăng ký thi đấu tại AFC Champions League - nơi không giới hạn số ngoại binh.
Điển hình là Buriram United. Bên cạnh danh sách 7 ngoại binh đăng ký cho Thai League mùa 2025-2026, họ còn 4 cầu thủ Đông Nam Á, và thêm 5 ngoại binh phương Tây không được đăng ký.
Tức khi bước ra AFC Champions League, Buriram có thể tung ra sân một đội hình gồm toàn các ngoại binh, và thậm chí cả băng ghế dự bị cũng là ngoại binh.
Điều này từ lâu đã tạo ra tranh luận trong làng bóng đá Thái Lan, trước khi nhận chỉ trích từ chính HLV trưởng tuyển quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận