16/11/2023 21:40 GMT+7

HLV Troussier: 'Đáng lẽ tuyển Việt Nam kết liễu trận đấu sớm hơn'

HLV trưởng tuyển Việt Nam Philippe Troussier hài lòng với chiến thắng trước tuyển Philippines dù có hơi tiếc nuối về số cơ hội ghi bàn.

HLV Philippe Troussier hài lòng với toàn đội chiến thắng trước Philippines - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Philippe Troussier hài lòng với toàn đội chiến thắng trước Philippines - Ảnh: HỮU TẤN

Tối 16-11, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trên sân của tuyển Philippines, khuôn khổ bảng F vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Các bàn thắng được ghi bởi Nguyễn Văn Toàn (16') và Nguyễn Đình Bắc (90'+4).

Họp báo sau trận, HLV Philippe Troussier chia sẻ: "Tôi thật sự trân trọng thắng lợi hôm nay. Trận đấu không dễ dàng cho toàn đội. Xét về số lượng cơ hội cả trận, tuyển Việt Nam có thể kết liễu sớm hơn bằng việc ghi bàn thứ 2.

Theo diễn biến trận đấu có lúc chúng tôi nhận nhiều sức ép, có sai số hàng thủ để đối phương có cơ hội ghi bàn.

Nhìn chung, tôi hài lòng về tính kỷ luật, tuân thủ chiến thuật của các cầu thủ. Đấu pháp trước trận là kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian trận đấu, tận dụng khoảng trống và đưa ra quyết định hợp lý.

Sau quá trình chuẩn bị dài, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng để củng cố tinh thần. Với những sức ép vừa qua, chúng tôi mới thấy ý nghĩa của việc tập sao cho đúng. Ngày 21-11 tới, đội còn trận quan trọng hơn nữa gặp Iraq".

Khi được hỏi về màn ăn mừng cảm xúc với Nguyễn Đình Bắc vào cuối trận, vị HLV người Pháp cho hay: "Tôi rất xúc động về khoảnh khắc đó. Không biết lý giải thế nào. Có lẽ toàn đội đã mất nhiều sức lực để có chiến thắng này. Tôi tạo ra nhiều áp lực cho cầu thủ mỗi khi tập luyện. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện quyết tâm mọi thời điểm.

Tôi tin việc Đình Bắc chạy lại ăn mừng với tôi là hành động thể hiện sự công nhận của cậu ấy cho tôi và cầu thủ khác nữa. Cậu ấy là cầu thủ có tiềm năng, tôi muốn giúp Đình Bắc trưởng thành hơn.

Những gì chúng tôi đang hướng tới đều cần cảm xúc. Chúng tôi cần nó để quyết tâm hơn trong mục tiêu trước mắt. Tôi luôn thẳng thắn nhất có thể. Cho nên từ bên ngoài, nhiều người không hiểu, không biết toàn cảnh những gì tôi chia sẻ với cầu thủ".

Màn ăn mừng cảm xúc của Nguyễn Đình Bắc khi chạy lại ôm chầm lấy HLV Philippe Troussier - Ảnh: HỮU TẤN

Màn ăn mừng cảm xúc của Nguyễn Đình Bắc khi chạy lại ôm chầm lấy HLV Philippe Troussier - Ảnh: HỮU TẤN

Sau khi ghi bàn cho tuyển Việt Nam ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026, cầu thủ xuất sắc nhất trận Nguyễn Văn Toàn phát biểu: "Toàn đội đã thi đấu tốt trên mặt cỏ nhân tạo rất khó khăn. Tôi rất tự hào, vui vì ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

8 tháng qua, chúng tôi đã thi đấu với triết lý mới, HLV mới và mọi cầu thủ đã cố gắng để theo được triết lý ấy. Đây không phải thành quả lớn lao nhưng là kết quả đầu tiên sau quá trình. Trận đấu sắp tới gặp Iraq, chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm trước đối thủ này".

Về tình hình chấn thương, Văn Toàn cho biết vẫn cảm thấy đau mạn sườn và cần thời gian thăm khám để biết chính xác mức độ.

Trưa 18-11, tuyển Việt Nam sẽ về đến Hà Nội, bắt đầu ngay vào quá trình chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h ngày 21-11.

Thắng Philippines, tuyển Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồngThắng Philippines, tuyển Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) động viên tuyển Việt Nam sau khi giành thắng lợi ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên