07/03/2019 09:34 GMT+7

HLV Thu Cúc đi tìm lẽ công bằng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Nhà cựu vô địch SEA Games 7 môn phối hợp Nguyễn Thị Thu Cúc đã bị lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ không cho phụ trách bộ môn và cho nghỉ cả việc huấn luyện điền kinh chỉ vì không hoàn thành chỉ tiêu huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018.

HLV Thu Cúc đi tìm lẽ công bằng - Ảnh 1.

Chị Thu Cúc (phải) huấn luyện kỹ thuật qua xà cho VĐV tại sân vận động Cần Thơ sáng 6 - 3. Ảnh: CHÍ QUỐC

Mới đây, Thu Cúc đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ để phản ứng về quyết định này.

Đối xử không công bằng

HLV Nguyễn Thị Thu Cúc, 38 tuổi, là một trong những tượng đài của điền kinh VN và Cần Thơ. Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Thu Cúc từng tham dự 4 kỳ SEA Games liên tiếp từ 2003 đến 2009, giành 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ nội dung 7 môn phối hợp.

Thu Cúc là VĐV nữ duy nhất của điền kinh VN giành được 2 HCV 7 môn phối hợp - nội dung được cho là khó nhất của điền kinh.

Năm 2014, do bị đứt dây chằng đầu gối khi tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc, Thu Cúc đã chia tay sự nghiệp VĐV và chuyển sang công tác huấn luyện.

Gần 20 năm đóng góp cho thể thao Cần Thơ với những thành tích vang dội nhưng cũng phải đến khi báo chí lên tiếng sau khi giải nghệ chị mới được đưa vào biên chế của ngành thể thao.

Gia cảnh khó khăn, suốt thời gian làm VĐV, Thu Cúc phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để có tiền lo cho gia đình.

Năm 2015, Thu Cúc bắt đầu làm HLV. Năm 2017, chị được giao thêm công việc phụ trách bộ môn điền kinh Cần Thơ.

Chỉ trong 3 năm, Thu Cúc đã giúp cho điền kinh Cần Thơ giành đến 25 HCV, 15 HCB, 8 HCĐ ở hệ thống giải trẻ quốc gia và quốc tế. Trong đó có 1 HCV nhảy cao giải trẻ Đông Nam Á 2017, 1 HCB điền kinh thiếu niên châu Á 2017...

Năm 2018 tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 diễn ra ở Hà Nội, ngành thể thao Cần Thơ giao chỉ tiêu cho điền kinh phải giành được 1 HCB, 1 HCĐ.

Với 5 VĐV đi thi đấu (trong đó có 1 VĐV đi bằng kinh phí tự túc), VĐV của Thu Cúc không giành được huy chương nào. Và ngày 25-2 vừa qua, chị bị cho thôi nhiệm vụ phụ trách bộ môn, đồng thời không cho làm cả HLV.

"Một số HLV khác của các môn taekwondo, boxing, xe đạp... dù cũng không hoàn thành chỉ tiêu thành tích tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 nhưng không ai bị cho thôi làm HLV mà chỉ có một mình tôi" - chị Thu Cúc cho biết.

Phải đánh giá cả quá trình

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, ngày 25-2-2019, Sở VH-TT&DL Cần Thơ đã ra công văn số 629 về kế hoạch "Củng cố, kiện toàn và phát triển các môn thể thao thành tích cao, giai đoạn 2019 - 2022, định hướng đến năm 2030".

Công văn cho biết mục đích là để xây dựng và phát triển thể thao thành tích cao của Cần Thơ hội nhập theo xu hướng phát triển của thể thao VN.

Trên cơ sở rà soát lại hoạt động của các bộ môn, công văn 629 thông báo sẽ đưa HLV Dương Phương lên nắm chức trưởng bộ môn điền kinh thay cho HLV Nguyễn Thị Thu Cúc do không hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018.

Đồng thời giao Trung tâm TDTT Cần Thơ chuyển HLV Thu Cúc sang đảm nhiệm công việc khác và mời HLV giỏi cấp quốc gia về Cần Thơ làm việc.

Ngày 28-2, HLV Thu Cúc đã có đơn kiến nghị gửi Sở VH-TT&DL Cần Thơ. Thu Cúc cho biết chị không phản đối việc không cho chị phụ trách bộ môn nhưng việc không cho chị làm HLV là điều quá vô lý.

Thu Cúc cho biết: "VĐV do tôi tuyển chọn và đào tạo trong 3 năm qua từ 11-19 tuổi thì làm sao tại Đại hội 2018 có thể cạnh tranh với các VĐV quốc gia ở các địa phương khác ngay được.

Nếu đánh giá tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì phải đánh giá cả quá trình, trên nhiều giải đấu chứ không thể vì một giải mà không cho tôi làm HLV, công việc tôi đã gắn bó và đóng góp cả đời mình".

Đưa đẩy chuyện trả lời

Ngày 4-3, trả lời Tuổi Trẻ về lá đơn kiến nghị của HLV Thu Cúc, ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm TDTT Cần Thơ, cho biết đây là vấn đề rất nhạy cảm.

Ông Tuấn nói Thu Cúc là cán bộ trực tiếp của trung tâm nhưng quyền phát ngôn về việc này là ông Trần Duy Hùng, trưởng phòng quản lý TDTT Sở VH-TT&DL Cần Thơ.

"Việc của HLV Thu Cúc không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn nhiều vấn đề khác tôi không tiện chia sẻ" - ông Tuấn cho biết.

Liên hệ với ông Trần Duy Hùng để hỏi rõ sự việc, ông Hùng lại đề nghị làm việc với ông Tuấn bởi HLV Thu Cúc đang làm việc tại Trung tâm TDTT Cần Thơ. Ông Hùng nói ông mới nhận nhiệm vụ được vài tháng nên không nắm rõ nội tình câu chuyện.

HLV Thu Cúc cho biết trong mọi quyết định liên quan đến sự nghiệp của chị, chị chưa một lần được dự họp và lấy ý kiến.

Sau khi gửi đơn lên lãnh đạo Sở VH-TT&DL Cần Thơ đến nay vẫn chưa có cuộc làm việc nào để giải quyết đơn khiếu nại của chị. Sáng 4-3, chị vẫn thực hiện công tác huấn luyện VĐV điền kinh tại Trung tâm TDTT Cần Thơ.

Là tượng đài của điền kinh VN, nếu chỉ vì một giải đấu không hoàn thành nhiệm vụ mà không cho Thu Cúc làm HLV thì thật sự chưa công bằng với chị.

Lãnh đạo TP đã nhận được phản ảnh

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ chiều 6-3, ông Trương Quang Hoài Nam, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: "Tôi vừa nhận được phản ảnh của Thu Cúc về vụ việc và đã chuyển phản ảnh này cho Sở VH-TT&DL.

Do việc này thuộc thẩm quyền của sở nên trước mắt tôi đã chuyển cho sở xử lý và sẽ báo cáo UBND TP sau".

C.QUỐC

Điền kinh Việt Nam thăng tiến qua các kỳ SEA Games Điền kinh Việt Nam thăng tiến qua các kỳ SEA Games

TTO - Bộ môn điền kinh tại SEA Games 29 đã kết thúc tối qua 26-8-2017 với thành công vang dội của đội tuyển Việt Nam khi giành 17 HCV, xếp nhất toàn đoàn.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên