01/09/2021 20:57 GMT+7

HLV Steve Darby: 'Việt Nam với cơ hội lớn trở thành những người hùng'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trên trang Twitter ngày 1-9, chuyên gia bình luận bóng đá ESPN Steve Darby viết: 'Cơ hội lớn để trở thành những người hùng', bên dưới ông chia sẻ bài viết đánh giá về tuyển Việt Nam của kênh truyền thông nổi tiếng của Đức Deutsche Welle (DW).

HLV Steve Darby: Việt Nam với cơ hội lớn trở thành những người hùng - Ảnh 1.

Chuyên gia bình luận bóng đá ESPN Steve Darby nhận định vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là "cơ hội lớn để Việt Nam trở thành những người hùng" - Ảnh: DW

Trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia trong trận ra quân ở bảng B tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, kênh truyền thông nổi tiếng của Đức DW đã bất ngờ có bài viết mang tiêu đề: "Việt Nam đang tìm cách đưa Đông Nam Á trở lại World Cup".

Trong bài viết, DW nhận định: "Trong khi các quốc gia châu Á nhỏ như UAE, Kuwait đã xuất hiện ở World Cup thì không một quốc gia nào ở Đông Nam Á đến gần giải đấu này dù họ rất cuồng nhiệt với bóng đá. Cũng chưa có một ngôi sao nào ở Đông Nam Á có thể gây tiếng vang ở các giải đấu châu Âu.

Nhưng World Cup có thể là chất xúc tác cho sự thay đổi. Việt Nam đang đặt mục tiêu làm được điều đó khi họ chuẩn bị góp mặt ở vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2022. Tất cả bắt đầu vào ngày 2-9 với chuyến đi khó khăn đến Saudi Arabia. Hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà sẽ cổ vũ cho Những ngôi sao vàng".

Đánh giá về sự phát triển của bóng đá Việt Nam, DW viết: "Họ đã có dấu hiệu chuyển hướng khỏi tư duy ngắn hạn và đã có những bước tiến trong phát triển bóng đá trẻ trong những năm gần đây. Năm 2020, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được Liên đoàn Bóng đá châu Á vinh danh là một trong ba học viện hàng đầu châu Á".

Trong bài viết DW đã dẫn lời của chuyên gia ESPN Steven Darby đánh giá: "Việt Nam đã tiến bộ hàng loạt và giờ là một đội bóng thực sự chứ không chỉ là một đội bóng dựa vào những ngôi sao cá nhân. Điều này là do họ thuê được một huấn luyện viên xuất sắc và VFF đã không can thiệp, cho phép ông ấy làm công việc của mình".

Dành nhiều lời ca ngợi cho Việt Nam nhưng DW cho rằng cơ hội của "Những ngôi sao vàng" ở World Cup 2022 là không cao, mà mục tiêu thiết thực hơn là ở World Cup 2026. Ông Steven Darby cũng tán thành nhận định này khi nói: "Trái tim tôi hy vọng Việt Nam sẽ góp mặt ở World Cup 2022 nhưng lý trí nghĩ rằng không thể. Họ nên lên kế hoạch cho năm 2026".

Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn FIFA: Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn FIFA: 'Tất cả người Việt Nam đều mơ về World Cup'

TTO - Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn FIFA ngày 31-8, trước khi cùng tuyển Việt Nam đá với Saudi Arabia rạng sáng 3-9 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên