
Cầu thủ tố HLV Shin Tae Yong xúc phạm và đối xử bất công - Ảnh: Ulsan HD
Đây được xem là lý do then chốt khiến ông mất ghế ở CLB Ulsan Hyundai. Chỉ sau 65 ngày nhậm chức, triều đại của HLV Shin Tae Yong tại Ulsan Hyundai (Ulsan HD), nhà đương kim vô địch K-League 1, đã kết thúc đột ngột vào ngày 9-10.
Sự chia tay không chỉ vì thành tích nghèo nàn (chỉ thắng 1/8 trận, đứng thứ 10) mà còn xuất phát từ những bất hòa nội bộ sâu sắc và cáo buộc về phong cách quản lý lỗi thời, dẫn đến việc cầu thủ nổi dậy.
Theo cựu Giám đốc điều hành (CEO) Kim Kwang Guk, vấn đề cốt lõi khiến HLV Shin bị sa thải là phong cách quản lý không phù hợp với định hướng của CLB.
Ông Kim cho biết đã nhận phản ánh từ cầu thủ ngay sau buổi tập đầu tiên về việc HLV Shin sử dụng ngôn từ thiếu tôn trọng như "mấy cái thằng này". Cùng với đó là hành vi "tiếp xúc cơ thể" không cần thiết.
"Chúng tôi đã cảnh cáo HLV Shin bằng lời nói và văn bản về việc không được nói tục hay tiếp xúc cơ thể", ông Kim tiết lộ. Thậm chí một số cầu thủ còn bày tỏ sự hoài nghi khi nói rằng: "HLV Shin đang dạy cái quái gì vậy? Những điều ông ấy dạy chỉ dành cho cầu thủ trẻ và học sinh thôi".
Đỉnh điểm của sự bất mãn là khi một nhóm cầu thủ kỳ cựu cảm thấy bị đối xử bất công vì lý do chuyên môn và đã không chào HLV trong chuyến làm khách tại Trung Quốc. Ngoài vấn đề quản lý, HLV Shin còn bị cáo buộc đi đánh golf trong các trận đấu sân khách và bị cầu thủ chụp ảnh túi gậy golf trên xe buýt đội, sau đó bị rò rỉ lên truyền thông.
Phản ứng trước mọi cáo buộc, HLV Shin Tae Yong kịch liệt phủ nhận, cho rằng nhiều thông tin đã bị "phóng đại và sai sự thật". Ông khẳng định triết lý của mình là chưa bao giờ hành hung hay chửi cầu thủ.
Ông thừa nhận gọi cầu thủ là "mấy thằng nhóc" và véo tai, nhưng đó là hành động thể hiện thiện chí, giống như cách ông làm ở Indonesia.
Sự rạn nứt lên đến đỉnh điểm sau chuyến đi Trung Quốc. Các cầu thủ đã tổ chức họp riêng và gần như toàn bộ đội hình đã giơ tay bày tỏ không muốn tiếp tục làm việc với HLV Shin. Kết quả này được mang đến CEO, dẫn đến quyết định sa thải.
HLV Shin bày tỏ sự suy sụp khi cảm thấy mình "không có thực quyền" và thất vọng vì CLB đã liên lạc với cầu thủ trước khi thông báo với ông. Cựu HLV tuyển Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân chính là ông đã "thiếu hiểu biết về CLB". Đồng thời ngầm chỉ trích lãnh đạo đã không hỗ trợ ông.
Thất bại này đã làm lu mờ danh tiếng của HLV từng vô địch ACL năm 2010 và giúp đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Đức tại World Cup 2018. Ông Shin cũng phủ nhận tin đồn sẽ tái bổ nhiệm tại Indonesia sau khi đội tuyển nước này vừa dừng bước ở vòng loại World Cup 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận