30/06/2020 22:56 GMT+7

HLV Sài Gòn FC: 'Chẳng có gì bất ngờ khi chúng tôi đánh bại Hà Nội FC'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - HLV Vũ Tiến Thành phát biểu trong tâm trạng hạnh phúc khi cùng Sài Gòn FC đánh bại Hà Nội FC ngay tại sân Hàng Đẫy vào tối 30-6.

HLV Sài Gòn FC: Chẳng có gì bất ngờ khi chúng tôi đánh bại Hà Nội FC - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành giúp Sài Gòn FC có chiến thắng ấn tượng trước đội đương kim vô địch ngay tại sân Hàng Đẫy - Ảnh: HỮU TẤN

"Tôi không bất ngờ. Chẳng có gì bất ngờ khi chúng tôi đánh bại Hà Nội FC. Chúng tôi từng thắng CLB TP.HCM. Trận này chúng tôi thắng vất vả hơn khi gặp CLB TP.HCM. Hà Nội FC thiếu một số cầu thủ quan trọng nhưng vẫn là một tập thể rất hay", HLV Vũ Tiến Thành phát biểu.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 48 nhờ công tiền đạo Geovane. Hà Nội FC phải nhận trận thua thứ hai trên sân nhà ở mùa này. Trước đó, đội bóng thủ đô cũng thua 0-1 trước SLNA.

Khi được hỏi Sài Gòn FC dù thắng nhưng lối chơi chưa đẹp mắt, HLV Vũ Tiến Thành bày tỏ quan điểm: "Câu thắng 1-0 nhiều có thể phá hỏng một giải đấu tôi không biết của ai nhưng bóng đá nếu không có thành tích thì vứt. Nếu đội đá kém, tôi sẽ bị chỉ trích đầu tiên.

Hà Nội FC rất mạnh, mạnh hơn cả CLB TP.HCM. Tôi biết trận này khó khăn nên giữa hiệp đã nói với các cầu thủ cứ chơi bình thường dù Hà Nội FC ép thế nào đi nữa, phải giữ lối đá phòng ngự phản công.

Khi đội vào top 8, tôi hứa đội sẽ đá đẹp hơn. Sài Gòn FC có những cầu thủ giữ bóng được, ban bật tốt nhưng tùy tình hình mới thể hiện. Mục tiêu nay có 1 điểm là hay rồi nhưng tôi luôn nghĩ sẽ có 3 điểm".

HLV Sài Gòn FC: Chẳng có gì bất ngờ khi chúng tôi đánh bại Hà Nội FC - Ảnh 2.

Sài Gòn FC ăn mừng ngay tại Hàng Đẫy tối 30-6 - Ảnh: HỮU TẤN

Về phía chủ nhà Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng thất bại hoàn toàn do các cầu thủ của ông tận dụng cơ hội không tốt, trong đó có pha sút hỏng phạt đền của đội trưởng Văn Quyết trong hiệp 2.

"Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, không có cả sự may mắn. Hà Nội FC có ức chế khi cầu thủ Sài Gòn FC áp dụng lối đá quyết liệt và phòng thủ. Thế nhưng, nếu Văn Quyết tận dụng cơ hội ở đầu trận tốt thì sẽ phá được lối chơi của họ. Mình có bàn thắng thì họ phải đá theo ý mình, không có thì phải chơi theo người ta thôi", ông Nghiêm chia sẻ.

HLV trưởng Hà Nội FC cũng lý giải việc không đăng ký thi đấu cho Quang Hải ở trận này: "Quang Hải bị rách cơ háng sau trận đá với Bình Dương vòng trước. Cậu ấy mới hồi phục được 60 - 70%. Việc hồi phục tùy vào cơ địa của Quang Hải, tôi chưa biết cụ thể thời gian hồi phục".

Với kết quả này, Hà Nội FC tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2020. Trong khi đó Sài Gòn FC vươn lên vị trí thứ 2, kém CLB TP.HCM đúng 1 điểm.

Sài Gòn FC vẫn chưa thể dứt tình trạng chủ tịch làm HLV trưởng

"Thành tích đội tốt nhưng vẫn cần một HLV khác vì tôi bận. Mình tôi không thể ôm đồm. Khi tôi làm thì nhiều người đặt dấu hỏi nhưng chúng tôi xác định đi chậm mà chắc. Nếu HLV mới làm, đội có lẽ đã không có 13 điểm. Tôi hiểu điều này nhất.

Ngày nào đó, đội sẽ có HLV mới hoặc trợ lý lên làm nhưng ở thời điểm này, do thể thức thi đấu mới khắc nghiệt nên tôi hợp để xây dựng lối chơi có bản sắc hơn", HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ.

Ông Vũ Tiến Thành hiện tại đang là chủ tịch kiêm HLV trưởng Sài Gòn FC. Điều này gây ra nhiều tranh cãi trong giới bóng đá.

Ông cho biết thêm rằng nếu một HLV dẫn đội mà không am tường, không quản lý được thì rất nguy hiểm, từ đó không thể xây dựng đội bóng có bản sắc.

Sài Gòn FC sẽ không làm  bóng đá kiểu “ăn xổi ở thì” Sài Gòn FC sẽ không làm bóng đá kiểu “ăn xổi ở thì”

TT - Trả lời Tuổi Trẻ sau sự kiện đội bóng Hà Nội chính thức gửi công văn xin đổi tên thành Sài Gòn FC, ông Trần Anh Tú - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) - cho rằng Sài Gòn FC sẽ không làm bóng đá theo kiểu “ăn xổi ở thì”.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên