20/11/2018 21:59 GMT+7

HLV Park Hang Seo không hài lòng với tổ trọng tài

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận hòa Myanmar 0-0 ở lượt thứ 3 AFF Cup 2018, HLV trưởng Park Hang Seo cho biết ông không hài lòng về màn trình diễn của đội tuyển VN lẫn cách điều hành của trọng tài chính.

HLV Park Hang Seo không hài lòng với tổ trọng tài - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo sau trận hòa Myanmar 0-0 - Ảnh: N.K

Ông nói: "Hôm nay (20-11), trọng tài không làm tôi hài lòng. Do không thấy rõ tình huống khi đứng trên sân nên tôi sẽ phải coi lại video để xem tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng của Văn Toàn vì việt vị là có đúng hay không. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải xem lại video các tình huống cầu thủ VN bị phạm lỗi trong vòng cấm cũng không được trọng tài thổi 11m là có đúng hay không".

Ngoài ra, ông Park cũng bày tỏ sự không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông nói: "Chúng tôi đã đưa nhiều cầu thủ tốt nhất có thể vào sân để ghi bàn thắng và lấy 3 điểm nhưng bất thành. Chúng tôi hiện đang xếp thứ 2 ở bảng A, kém 2 bàn thắng so với đội đầu bảng Myanmar. 

Nhưng chúng tôi còn trận tiếp Campuchia trên sân nhà, còn Myanmar thì phải làm khách trên sân Malaysia. Chúng tôi đang phân tích băng hình của Campuchia. Chúng tôi còn mấy ngày nữa và cần cầu thủ hồi phục. Trận tới đá sân nhà nên chúng tôi cố gắng lấy 3 điểm và vị trí nhất bảng A".

Đánh giá thêm về trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng với việc kiểm soát bóng của đội tuyển VN trong hiệp 1 và lối chơi rắn của Myanmar. "Chúng tôi có vài tình huống nguy hiểm. Có hai cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Đêm nay (20-11) chúng tôi đã không may mắn", ông nói.

HLV Park Hang Seo không hài lòng với tổ trọng tài - Ảnh 2.

HLV Antoine Hey trong buổi họp báo - Ảnh: N.K

Về phần mình, HLV trưởng đội tuyển Myanmar Antoine Hey hài lòng với với kết quả này. Ông nói: "Đây là trận đấu thú vị. Hai đội đều có cơ hội chiến thắng với nhiều cơ hội tạo ra. Một trận đấu rất hay. Giờ thì chúng chuẩn bị hồi phục cho trận đấu tiếp theo với Malaysia để có màn trình diễn tốt như trong trận đấu với VN".

Nói thêm về trận đấu, đặc biệt là hiệp hai chơi khá hay, HLV Antoine Hey cho biết ông tự hào về điều này. "Đây là trận thứ ba mà chúng tôi chơi tốt trong hiệp hai. Tôi tự hào về đội bóng này. Chúng tôi có ba cơ hội trong trận đấu nhưng đã không tận dụng được. 

VN là đội bóng mạnh. Do đó chúng tôi chơi phòng ngự kiên nhẫn, phản công nhanh. Hôm nay, chúng tôi cũng có một tình huống có thể giải quyết trận đấu nhưng không thành công. Dẫu sao tôi cũng hài lòng với những gì mình có", nhà cầm quân người Đức chia sẻ.

HLV Antoine Hey cũng cho rằng: "Tôi đã nói, trận đấu này không quan trọng bằng trận Malaysia sắp tới vì thắng Việt Nam mà thua Malaysia thì cũng bị loại. Do đó, hôm nay tôi để 5 cầu thủ ở ngoài dưỡng sức cho trận gặp Malaysia. Có thể Myanmar và VN sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết và khi đó, tôi sẽ tung đội hình mạnh nhất".

Nói về trận quyết định vé vào bán kết với Malaysia sắp tới, HLV Antoine Hey cho biết sẽ tập trung tối đa. Ông nói: "Chúng tôi sẽ để trận hòa VN lại phía sau. Chúng tôi sẽ nhìn lại mình mạnh, yếu thế nào và tập trung cho trận đấu với Malaysia. Chúng tôi biết điều gì sẽ đến với mình. Chúng tôi biết mình phải thắng để đầu bảng Nếu thua, chúng tôi có thể so sánh vài thông số. Dù vậy, tôi biết tuyên Myanmar sẽ vào bán kết".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên