24/11/2019 13:04 GMT+7

HLV Park Hang Seo giải thích vì sao U22 Việt Nam không có số 10

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019, diễn ra vào trưa 24-11 tại Manila (Philippines), HLV Park Hang Seo cho biết ông sẽ cố gắng xoay tua đội hình để giành kết quả tốt nhất.

HLV Park Hang Seo giải thích vì sao U22 Việt Nam không có số 10 - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo (thứ 3 từ trái sang) cùng các HLV ở bảng B - Ảnh: N.K

Đánh giá về bảng đấu, ông Park nói: "Chúng tôi ở một bảng đấu có 6 đội. Các đội đều mạnh. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng trong mỗi trận, phải tính toán thông minh và giành kết quả tốt nhất".

Nói về trận đấu với U22 Brunei trong trận mở màn, ông Park chia sẻ: "Chúng tôi từng đối đầu với Brunei ở vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội và thắng 6-0. Tôi đã dự tính ngày mai (25-11) sẽ không đưa các cầu thủ chủ chốt vào trận. 

Bởi một số cầu thủ chủ chốt, nhất là các tuyển thủ, đã chơi liên tục tại các giải trong nước và các trận đội tuyển nên họ cần được nghỉ ngơi. Tinh thần và thể lực của họ chưa hồi phục hoàn toàn như trước đây. Chúng tôi dự tính vậy nhưng có thể tùy theo tình huống trên sân mà có sự thay đổi".

Ông Park nói: "Bảng này được xếp hạng bởi chênh lệch bàn thắng, số lượng bàn thắng và tỉ lệ đối đầu. Nếu chỉ vì tính tới yếu tố này mà đưa các trụ cột vào thì có thể khiến các cầu thủ chấn thương. Tất nhiên, đây là vấn đề hai mặt. Chúng tôi sẽ phải tính thế nào cho tốt nhất". 

"Trong vòng 10 ngày, chúng tôi đấu tới 5 trận. Việc này đồng nghĩa chúng tôi phải xoay tua cầu thủ tốt nhất. Vấn đề này quan trọng, nhưng quan trọng hơn là giữ gìn các cầu thủ ở thể trạng tốt. Chúng tôi muốn duy trì phong độ cho họ", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.

HLV Park Hang Seo giải thích vì sao U22 Việt Nam không có số 10 - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn - Ảnh: N.K

Giải thích về việc đội tuyển U22 Việt Nam không có số 10, ông Park nói: "Ở SEA Games, các cầu thủ có thể đăng ký số từ 1 tới 40. Tôi mong muốn cầu thủ tự chọn số áo của mình từ 1 tới 40 hoặc theo số xưa nay họ đã mặc. Không biết có phải số 10 tạo ra một số áp lực cho các cầu thủ không nhưng chẳng thấy ai đăng ký cả. Chắc là số 10 nó cũng tạo áp lực tâm lý cho các bạn ấy".

Nói về sân thi đấu Binan, cách Manila khoảng 40km, ông Park cho biết sau buổi tập làm quen sân vào chiều 24-11 sẽ có đánh giá cụ thể. 

"Tôi chưa có điều kiện tới xem sân Binan. Chiều nay, chúng tôi mới có buổi tập thử ở sân. Sân Binan rất xa, chúng tôi phải đi mất 1 giờ 30 phút mới tới nơi. Sau buổi tập, đội sẽ ở khách sạn gần sân Binan rồi tới ngày mai ra sân thi đấu luôn. 

Sau trận, toàn đội mới quay về khách sạn tại Manila. Còn về tình hình mặt sân cỏ nhân tạo, đó là tình trạng chúng tôi không thể khắc phục. Nếu ta gặp khó khăn thì đối phương cũng gặp khó khăn thôi".

Ông Park Hang Seo không hài lòng khi điều phối viên kết thúc họp báo sớm

Chụp lấy micro để nói và yêu cầu trợ lý phiên dịch lại ngay khi điều phối viên đòi kết thúc buổi họp, HLV Park Hang Seo bày tỏ sự không hài lòng.

Tại buổi họp báo, sau khi các HLV tự nói về quá trình chuẩn bị của đội cũng như đánh giá về SEA Games 2019 thì đến phần đặt câu hỏi của giới truyền thông cho HLV các đội. Ông Park trả lời được một câu. Ông Nishino trả lời được 3 câu. Sau đó, điều phối viên thông báo kết thúc buổi họp báo của bảng B.

img_9697

Ông Park và ông Nishino bắt tay sau buổi họp báo - Ảnh: N.K

Tuy nhiên, ông Park đã giành lấy micro và nói: "Chúng tôi là những HLV bận rộn. Chúng tôi không thể thu xếp thời gian đến đây chỉ để trả lời một câu hỏi rồi chụp hình là xong. MC cần phải điều khiển cuộc họp tốt hơn. Vui lòng cho chúng tôi thêm thời gian". Vì thế, cuộc họp lại tiếp tục.

Tuy nhiên, ông Park cùng các HLV khác cũng chỉ trả lời thêm một câu hỏi nữa trước khi cuộc họp kết thúc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó đã trả lời riêng các phóng viên Việt Nam ngoài phòng họp báo.

Trước đó, ông Park cũng phản ứng với điều phối viên khi cuộc họp chưa thể bắt đầu do HLV Akira Nishino của đội tuyển U22 Thái Lan chưa có mặt. Đây thực ra cũng là lỗi của điều phối viên khi yêu cầu HLV các đội lên ngồi sớm ở bàn họp báo trong khi chưa đến giờ họp.

Còn HLV Nishino thì lại đến ngay sát giờ họp báo. Bắt tay các HLV sau khi đến, ông Nishino nói: "Tôi xin lỗi vì đến trễ. Như lịch đã đăng thì họp báo lúc 12h45 (giờ địa phương - PV), chúng tôi có lịch sinh hoạt của mình cùng đội tuyển nên chỉ đến sát giờ họp báo".

HLV Mai Đức Chung, Park Hang Seo được khích lệ tinh thần trước khi đi SEA Games HLV Mai Đức Chung, Park Hang Seo được khích lệ tinh thần trước khi đi SEA Games

TTO - Đại diện Tổng cục TDTT, Đoàn thể thao Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lần lượt đến động viên, khích lệ đội tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam. Đây là những thành viên ra quân sớm nhất ở SEA Games 30 của Đoàn thể thao Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên