14/12/2018 12:12 GMT+7

HLV Park Hang Seo: 'Chúng tôi muốn chạm tay vào chiếc Cúp vô địch'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra tại trụ sở LĐBĐVN (VFF) vào trưa 14-12, HLV Park Hang Seo cho biết ông và đội tuyển VN muốn chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

HLV Park Hang Seo: Chúng tôi muốn chạm tay vào chiếc Cúp vô địch - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo và HLV Tan Cheng Hoe bắt tay trước trận đấu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mở đầu buổi họp báo, ông Park nói: "Cá nhân tôi và các cầu thủ đều hiểu tầm quan trọng của trận đấu. Và chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Tôi rất mong có sự cổ vũ đông đảo của các CĐV VN trong trận chung kết lượt về. 

Ở trận lượt đi, chúng tôi đã có trận đấu thành công trên sân Bukit Jalil có hơn 80.000 khán giả. Hi vọng trận lượt về, sân Mỹ Đình dù sức chứa ít hơn nhưng VN sẽ cổ vũ cuồng nhiệt để đội tuyển VN giành kết quả tốt nhất".

Ông Park cũng phản bác việc cầu thủ Malaysia trả lời báo chí nước này rằng đội tuyển VN chơi bóng quá rắn. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ chỉ đạo các học trò mình chơi quá rắn để gây chấn thương cho cầu thủ đối phương. Đó là lời bình luận ác ý nhắm vào tôi".

Chia sẻ thêm về trận đấu quyết định đến chức vô địch, ông Park cho biết: "Chúng tôi đã có những giải đấu lớn tại Trung Quốc (VCK U-23 châu Á 2018) và Indonesia (Asiad 2018). Tuy nhiên chúng tôi chưa đạt kết quả tốt nhất là chức vô địch. Và tôi hi vọng là ở giải đấu này, chúng tôi sẽ chạm tay vào cúp vô địch".

Ông Park cũng thừa nhận rằng thi đấu trên sân nhà và có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà là động lực nhưng cũng là áp lực cho các cầu thủ VN. 

"Các cầu thủ sẽ nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả để thi đấu hưng phấn hơn. Tuy nhiên việc cổ vũ cũng tạo nên áp lực nhất định. Do đó, tôi hi vọng các cầu thủ sẽ ra sân với trạng thái bình tĩnh nhất trong trận đấu ngày mai", ông Park nói

Báo chí Hàn Quốc đã hỏi ông Park rất nhiều trong buổi họp báo. Đầu tiên là câu hỏi: ông nghĩ gì khi có nhiều CĐV từ quê nhà Hàn Quốc quan tâm theo dõi và ủng hộ ông cùng đội tuyển VN trong trận chung kết?". 

Trả lời câu hỏi này, ông Park nói: "Tôi biết điều đó và yêu thích công việc tại VN. Tôi cảm thấy vinh dự khi có sự quan tâm của CĐV VN lẫn CĐV Hàn Quốc. Tôi sẽ cố gắng làm hài lòng kỳ vọng của người hâm mộ. Lượng khán giả Hàn Quốc theo dõi trận chung kết lượt đi và trận chung kết lượt về sẽ rất nhiều. Do đó, tôi sẽ làm hết sức mình để đưa đội tuyển VN đến chức vô địch". 

Tiếp đó là câu hỏi: Chúng tôi cảm thấy bất ngờ khi ông bố trí đội hình xuất phát ở trận chung kết lượt đi. Chẳng hạn như bố trí tiền vệ Huy Hùng và tiền đạo Hà Đức Chinh. Liệu ông có dành thêm sự bất ngờ nào nữa trong trận chung kết lượt về?". 

Ông Park đáp ngay: "Tôi đã chọn lựa 23 cầu thủ tốt nhất cho giải đấu này. Và tất cả đều sẵn sàng ra sân trong mọi trận đấu. Do đó, tôi nghĩ không có gì phải bất ngờ với những sự bố trí đội hình của tôi trong từng trận đấu".

Một câu hỏi khác của nữ phóng viên Hàn Quốc: Tôi ấn tượng với tinh thần chiến đấu của đội tuyển VN. Ông cảm thấy thế nào?". 

Ông Park trả lời: "Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đều có tinh thần chiến đấu cao. Họ hiểu CĐV là một phần của đội tuyển nên luôn chiến đấu hết mình mỗi khi ra sân". 

HLV Park Hang Seo: Chúng tôi muốn chạm tay vào chiếc Cúp vô địch - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Về phần mình, tiền đạo Nguyễn Anh Đức chia sẻ: "Đây là trận đấu khó khăn. Mỗi cầu thủ chúng tôi mỗi khi ra sân đều hướng mỗi trận đấu như là một trận chung kết. Và giờ đã là trận chung kết rồi. Quyết tâm của Malaysia là sẽ giành chiến thắng nên tinh thần họ rất là cao. Vì vậy, đây là trận đấu không hề dễ dàng cho đội tuyển VN".

Trả lời câu hỏi của phóng viên Hàn Quốc, Anh Đức nói: "Việc tôi không thi đấu trong trận chung kết lượt đi là trong sự tính toán của ban huấn luyện. Còn cảm nhận của tôi khi ngồi ngoài thì có 3 điều: 1- Trận đấu sôi động khi có hơn 80.000 khán giả. 2- Toàn đội chịu áp lực rất lớn từ trên khán đài dội xuống. 3- Các cầu thủ VN thi đấu quyết tâm. 

Dù ngồi ngoài nhưng tôi cũng cảm thấy tự tin khi thấy các đồng đội thi đấu máu lửa và tự tin. Nếu được ra sân trong trận lượt về, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cùng toàn đội nâng Cúp vô địch và hòa vào niềm vui của người hâm mộ cả nước".

Thăm dò ý kiến

Tuyển Việt Nam có chút lợi thế khi hòa 2-2 ở trận lượt đi trên sân Maylaysia. Theo bạn, lượt về Việt Nam nên chọn lối chơi nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên