14/07/2018 21:40 GMT+7

HLV Nguyễn Minh Phương lao vào sân phản ứng trọng tài

N.K
N.K

TTO - Tối 14-7, HLV Nguyễn Minh Phương cùng ban huấn luyện CLB SHB Đà Nẵng đã lao vào sân phản ứng trọng tài khiến trận đấu gián đoạn gần 8 phút trong trận thua chủ nhà TP.HCM 2-4 ở vòng 19 V-League 2018 trên sân Thống Nhất.

HLV Nguyễn Minh Phương lao vào sân phản ứng trọng tài - Ảnh 1.

HLV Minh Phương cùng trợ lý phản ứng với quả 11m được hưởng của CLB TP.HCM - Ảnh: N.K

Chuỗi 13 trận toàn hòa và thua của CLB TP.HCM đã khiến các CĐV TP.HCM không còn đủ kiên nhẫn với HLV Toshiya Miura (Nhật Bản) nữa. 

Trước khi bước vào trận đấu, các CĐV ngồi ở khán đài B đã giăng biểu ngữ "MIURA OUT" (tạm dịch Miura phải ra đi) trước khi bị ban tổ chức sân yêu cầu gỡ xuống.  

Mọi thứ càng thêm không ủng hộ thầy trò HLV Miura khi bị đội khách SHB Đà Nẵng dẫn liền 2-0 chỉ sau 26 phút do công của Ewode (phút 23) và Hà Đức Chinh (phút 26). 

May mà trước khi kết thúc hiệp một, Đặng Văn Robert đã giúp đội chủ nhà níu kéo hi vọng bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 32.

HLV Nguyễn Minh Phương lao vào sân phản ứng trọng tài - Ảnh 2.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái rút thẻ đỏ với thủ môn Lê Văn Hưng vì đạp Martias - Ảnh :N.K

Sang hiệp hai, CLB TP.HCM tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và bước ngoặc của trận đấu chính là quả 11m tranh cãi mà trọng tài Nguyễn Đình Thái cho CLB TP.HCM hưởng ở phút 76 khi cho rằng hậu vệ SHB Đà Nẵng phạm lỗi với tiền đạo Martias trong vòng cấm. 

HLV Minh Phương và các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã phản ứng với quyết định này khi cho rằng không hề có phạm lỗi.

Sau khi sút 11m thành công gỡ hòa 2-2 cho CLB TP.HCM, Martias lao đến khung thành để lấy bóng chạy về vòng tròn giữa sân nhằm tranh thủ thời gian. 

Với ý định ngăn Martias lấy bóng, thủ môn Lê Văn Hưng cũng lao đến và khi không kịp thì đã đạp luôn vào người tiền đạo này. 

Trọng tài Nguyễn Đình Thái không theo kịp tình huống, và chỉ khi các cầu thủ TP.HCM phản ứng, ông mới hỏi trợ lý và sau đó rút thẻ đỏ với thủ môn Lê Văn Hưng.  

HLV Nguyễn Minh Phương lao vào sân phản ứng trọng tài - Ảnh 3.

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cũng vào sân phản ứng trọng tài cùng thủ môn Lê Văn Hưng sau chiếc thẻ đỏ - Ảnh: N.K

Chiếc thẻ đỏ này là chính xác với hành vi không chấp nhận được của thủ môn Lê Văn Hưng. Nhưng điều đáng nói là anh vẫn phản ứng và không chịu rời sân. 

Còn HLV Minh Phương và các thành viên ban huấn luyện, thậm chí cả chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa cũng chạy thẳng vào sân chỉ mặt trọng tài để phản ứng dữ dội. 

Do đó, trận đấu bị gián đoạn gần 8 phút mới có thể bắt đầu trở lại. Trên khán đài, các CĐV SHB Đà Nẵng cũng không tiếc lời chửi bới trọng tài.

Mất người, nên dù thay thủ môn Thanh Bình vào thay thế tiền đạo Hà Đức Chinh và tung thêm tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo vào sân, CLB SHB Đà Nẵng đã thua thêm hai bàn nữa ở phút 85 và 90+1 (đều do công của Martias) để thua chung cuộc 2-4. 

HLV Nguyễn Minh Phương lao vào sân phản ứng trọng tài - Ảnh 4.

Sự phấn khích của Martias (giữa) và niềm vui của HLV Miura sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 - Ảnh: N.K

Chiến thắng quan trọng này đã giúp CLB TP.HCM tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi xếp hạng 11/14 đội với 18 điểm sau 19 trận, hơn 1-2 điểm so với các đối thủ cùng đua trụ hạng phía sau là XSKT Cần Thơ (17 điểm), Sài Gòn (16 điểm) và Nam Định (16 điểm, 18 trận).

Ngay sau trận đấu, tiền đạo Đỗ Merlo đã tiếp tục tiến tới tổ trọng tài đang rời sân để tiếp tục phản ứng. Còn HLV Minh Phương thì không giấu được sự bực tức với cách cầm còi của trọng tài trong buổi họp báo sau trận đấu. 

Ông nói: "TP.HCM bằng mọi giá muốn thắng trong trận đấu này. Các anh phóng viên có xem thì thấy diễn biến trên sân thế nào. Trọng tài là chuyện muôn thuở của bóng đá VN. Các anh phóng viên cần nói lên tiếng nói công bằng để làm sao tốt cho bóng đá VN". 

HLV Nguyễn Minh Phương lao vào sân phản ứng trọng tài - Ảnh 5.

HLV Minh Phương cùng BHL, chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng lao vào sân phản ứng trọng tài sau chiếc thẻ đỏ - Ảnh: N.K

HLV Nguyễn Minh Phương lao vào sân phản ứng trọng tài - Ảnh 6.

HLV Minh Phương (phải), chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa (thứ hai từ phải sang) cùng các trợ lý CLB SHB Đà Nẵng bực tức rời sân sau khi phản ứng thẻ đỏ - Ảnh: N.K

HLV Nguyễn Minh Phương lao vào sân phản ứng trọng tài - Ảnh 7.

Một thành viên của CLB SHB Đà Nẵng lao vào sân chỉ mặt trọng tài sau chiếc thẻ đỏ - Ảnh: N.K

HLV Nguyễn Minh Phương lao vào sân phản ứng trọng tài - Ảnh 8.

Hành vi không thể chấp nhận được của thủ môn Lê Văn Hưng và chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa với trọng tài - Ảnh: N.K

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên