15/10/2013 16:00 GMT+7

HLV Metsu qua đời vì bệnh ung thư

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - HLV nổi tiếng Bruno Metsu - nhân vật có công dẫn dắt đội Senegal lọt vào tứ kết World Cup 2002 đã qua đời vì bệnh ung thư trong một bệnh viện ở quê nhà Coudekerque Village thuộc miền bắc nước Pháp, hưởng dương 59 tuổi

Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo thể thao L'Equipe (Pháp) tháng 7 vừa qua, HLV người Pháp Metsu cho biết, ông đã được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối sau khi ông trải qua các cuộc xét nghiệm để tìm hiểu tại sao ông hay mệt mỏi vào lúc cuối trận đấu...

Thông tin về cuộc ra đi của HLV Metsu, giám đốc điều hành CLB bóng rổ CM Gravelines-Dunkirk Herve Beddeleem (bạn thân của ông Metsu) nói với Hãng tin AFP: "Metsu đã qua đời vào lúc 3giờ 30 sáng 15-10. Tôi cảm thấy cõi lòng tan nát với tin tức này. Anh ấy đã có mọi thứ để có được hạnh phúc như tiền tài, danh vọng, gia đình êm ấm nhưng giờ ung thư đã mang anh ấy đi. Đây là một cú sốc cho tất cả mọi người".  

Bruno Metsu (59 tuổi) từng có 26 năm theo nghề HLV và dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia như: Senegal, UAE, Qatar...trong đó thành tích nổi bật nhất của ông là giúp đội tuyển Senegal vào đến tứ kết World Cup 2002, á quân ở Cúp các quốc gia châu Phi 2002. Sau đó ông cũng từng giúp đội tuyển UAE giành chức vô địch ở Cúp vùng vịnh năm 2007 và dẫn dắt CLB  Al Ain đoạt chức vô địch AFC Champions League mùa giải 2002-2003.  

Đến ngày 12-7-2012, ông Metsu được chọn thay thế Diego Maradona dẫn dắt CLB Al Wasl (UAE). Nhưng đến ngày 26-10-2012, ông đã xin từ chức sau khi bị chẩn đoán ung thư dạ dày. Sau gần một năm, bệnh ung thư của ông Metsu đã di căn sang phổi, gan và ông đã ra đi vĩnh viễn. 

[box]

Vài nét về sự nghiệp HLV Metsu

Sinh ngày 28-1-1954 tại Coudekerque-Village, Pháp. Mất ngày 15-10-2013.

Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vào năm 1963 trong màu áo CLB Dunkerque (Pháp), sau đó chuyển sang nhiều CLB có tiếng như: Anderlecht (Bỉ), Valenciennes, Lille, Nice,RC Roubaix, Beauvais (Pháp) trước khi tuyên bố treo giày năm 1987. Trong 25 năm đá bóng, ông Metsu không có được thành công nào nổi bật.

Đến năm 1987, ông bắt đầu sự nghiệp HLV với CLB Beauvais rồi Lille, Valenciennes, Sedan, Senegal, AL Ain (UAE), Al-Ittihad (Saudi Arabia), UAE, Qatar, Al-Gharafa (Qatar), Al Wasl (UAE). Suốt sự nghiệp cầm quân, ông đã giành được tổng cộng 8 chức vô địch, trong đó nổi bật là chức vô địch AFC Champions League mùa giải 2002-2003, hai chức vô địch UAE, vô địch Qatar, Cúp vùng vịnh 2007.

Nhưng ông trở nên nổi tiếng là nhờ dẫn dắt đội tuyển Senegal vào đến tứ kết World Cup 2002 và vào chung kết Cúp các quốc gia châu Phi 2002. 

[/box]

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên