27/01/2022 09:28 GMT+7

HLV Mai Đức Chung: 'Myanmar may mắn hơn Việt Nam vì không bị ảnh hưởng bởi COVID-19'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trước trận đấu quyết định giữa tuyển nữ VIệt Nam với Myanmar trên sân D.Y. Patil chiều 27-1, HLV Mai Đức Chung nói rằng: 'Myanmar may mắn hơn Việt Nam vì không ảnh hưởng bởi COVID-19. Dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng giành 3 điểm'.

HLV Mai Đức Chung: Myanmar may mắn hơn Việt Nam vì không bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam (trái) chỉ cần hòa Myanmar là đoạt vé vào tứ kết - Ảnh: Getty Images

Trước khi đến với Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022, đội tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ bị nhiễm COVID-19 và suýt chút nữa đã không thể dự giải. Nhưng rất may, các cô gái Việt Nam vẫn dự giải dù không có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ở hai trận đầu tiên của bảng C, Việt Nam đã thất bại với cùng tỉ số 0-3 trước Hàn Quốc và Nhật Bản. Còn Myanmar cũng trắng tay với 2 trận thua: 0-5 trước Nhật và 0-2 trước Hàn Quốc. Tại loạt đấu cuối cùng này, Việt Nam chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp vào tứ kết. Trong khi Myanmar buộc phải thắng.

Trả lời phỏng vấn AFC trước trận đấu, HLV tuyển Việt Nam Mai Đức Chung nhận định Myanmar có ưu thế vì không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ông nói: "Tôi sẽ nói rằng Myanmar may mắn hơn chúng tôi vì họ không bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để có được 3 điểm. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu và chuẩn bị mọi thứ cho trận đấu cuối cùng, điều đó rất quan trọng".

Ông Mai Đức Chung nói thêm: "Khi thi đấu với hai đối thủ mạnh, Việt Nam và Myanmar đều phải chơi phòng ngự. Nhưng khi chơi trận cuối, cả hai đội có thể sẽ chơi tấn công. Ở cùng đẳng cấp trong Đông Nam Á, vì vậy chúng tôi rất hiểu rõ đối thủ của mình".

Trợ lý huấn luyện viên Myanmar Bo Bo Aung cho biết đội tuyển Myanmar không thiếu tự tin khi đối đầu với các đối thủ trong khu vực. Ông Bo Bo Aung nói: "Chúng tôi đã khắc phục những sai lầm của mình và sẽ không có áp lực khi ra sân. Từng đối đầu với những đội mạnh nhất, nên chúng tôi có đủ tự tin cho trận đấu với Việt Nam".

FPT Play là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng các trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Women's Asian Cup India 2022. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp, trọn vẹn toàn bộ giải đấu và cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tại:

Website: https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/afc-1

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 19006600.

Đội tuyển nữ Việt Nam có 22/23 cầu thủ đủ điều kiện quyết chiến với Myanmar chiều nay 27-1 Đội tuyển nữ Việt Nam có 22/23 cầu thủ đủ điều kiện quyết chiến với Myanmar chiều nay 27-1

TTO - Đêm 26-1, kết quả xét nghiệm COVID-19 cho thấy đã có thêm 3 tuyển thủ có kết quả âm tính, giúp đội tuyển nữ Việt Nam nâng được số cầu thủ đủ tiêu chuẩn ra sân trong trận gặp Myanmar chiều nay lên 22.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên