05/01/2021 19:26 GMT+7

HLV Kiatisak: 'Hàng thủ là điểm yếu của Hoàng Anh Gia Lai'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau khi có trận thắng đầu tiên trước Khánh Hòa ở giải giao hữu Cúp Thiên Long 2021 diễn ra tại Bình Dương tối 5-1, HLV Kiatisak Senamuang cho rằng hàng thủ chính là điểm yếu của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

HLV Kiatisak: Hàng thủ là điểm yếu của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

HLV Kiatisak ở buổi họp báo sau trận đấu - Ảnh: N.K

Khánh Hòa chỉ là đội đang thi đấu ở giải hạng nhất. Tuy nhiên, HAGL đã khá vất vả mới ngược dòng thắng 2-1 nhờ hai bàn thắng trong hiệp hai của Ngọc Quang và Đức Lễ sau khi bị đối thủ dẫn trước trong hiệp một.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Kiatisak nói: "Tôi mới chỉ có vài ngày ở đây thôi, và tôi muốn tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ thể hiện. Trận đấu hôm nay (5-1) là sự pha trộn giữa các cầu thủ đá chính và dự bị để tôi có thể đánh giá chính xác hơn về năng lực của từng người. Điều tôi quan tâm là họ chơi như thế nào để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội trong thời gian tới, còn kết quả lúc này không quan trọng".

Nói về bàn thua của đội nhà sau một pha phản công nhanh chuyền dài vượt tuyến của Khánh Hòa, HLV Kiatisak cho rằng đó là điều làm ông lo lắng.

"Hàng thủ là điểm yếu của đội bóng. Khi các ngoại binh tập trung cùng đội trong thời gian tới, tôi sẽ lắp ráp thêm vào lối chơi chung của đội và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn", ông chia sẻ.

HLV Kiatisak: Hàng thủ là điểm yếu của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

HLV Kiatisak chỉ đạo trên sân - Ảnh: N.K

Đánh giá về hàng tấn công của CLB HAGL, cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng cho rằng ông tạm an tâm.

HLV Kiatisak nói: "HAGL vẫn có những tiền đạo chất lượng như Văn Toàn, Công Phượng. Tôi sẽ tập cho họ sút nhiều hơn nữa, trang bị thêm kỹ năng cho những tiền đạo này. Họ có kỹ thuật tốt, khả năng chạy chỗ thông minh, xử lý bóng nhanh nhưng chỉ duy nhất kỹ năng dứt điểm chưa tốt".

Sau khi kết thúc giải giao hữu Cúp Thiên Long 2021, thầy trò HLV Kiatisak sẽ trở lại Pleiku vào ngày mai (6-1) để tiếp tục chuẩn bị cho V-League 2021 sắp sửa khởi tranh vào ngày 16-1 tới.

Ông cho biết: "HAGL sẽ còn 10 ngày nữa để có sự chuẩn bị trước giải. Tôi sẽ cho đội tập cả sáng và chiều luôn. V-League lúc này có 14 đội, không nói ra nhưng ai cũng muốn có chức vô địch của giải.

Tôi sẽ cố gắng lắp ráp, hoàn thiện cho đội những mảng ghép tốt nhất để có được kết quả tốt nhất. Bầu Đức không bao giờ đưa ra mục tiêu cụ thể cho tôi. Nhưng là HLV trưởng tôii tự biết làm gì tốt nhất cho đội".

Ở trận mở màn V-League 2021, HAGL sẽ làm khách trên sân CLB Sài Gòn vào ngày 17-1.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên