28/12/2021 12:55 GMT+7

HLV Indonesia: 'Muốn vô địch AFF Cup không phải cứ nói là được'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Đó là chia sẻ của HLV tuyển Indonesia Shin Tae Yong vào trưa 28-12 trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

HLV Indonesia: Muốn vô địch AFF Cup không phải cứ nói là được - Ảnh 1.

HLV Shin Tae Yong - Ảnh: AFF

Indonesia sẽ còn 2 trận đấu quan trọng trước mắt để đạt được giấc mơ vô địch AFF Cup 2020. Đối thủ của họ là đội bóng mạnh Thái Lan.

Trong quá khứ, Indonesia từng có tới 5 lần vào chung kết nhưng chưa một lần lên ngôi. Vì vậy, khát khao của họ lần này là rất lớn.

Mở đầu buổi họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: "Ngay từ trận đấu đầu tiên của AFF Cup 2020, tôi đã thấy sự chuẩn bị của chúng tôi là khá tốt. Tôi luôn nói với các cầu thủ của mình phải luôn thi đấu với tinh thần thật cao. Ở hai trận chung kết sắp tới cũng sẽ như vậy. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị để giúp họ có được tâm lý tốt nhất".

Khi được hỏi về áp lực phải chịu khi Indonesia có lần thứ 6 vào chung kết, ông Shin thẳng thắn nói: "Để tôi nói thật điều này, tôi muốn vô địch. Nhưng muốn vô địch thì không phải cứ nói là sẽ được. Điều đó chỉ tới khi bạn thi đấu hết mình, làm tốt nhất có thể trong mọi trận đấu.

Là một HLV, tôi đã có hơn 20 lần vô địch. Với kinh nghiệm của mình, tôi sẽ giữ nguyên chiến thuật đã có và phải tạo cho các cầu thủ tinh thần thoải mái. Có như vậy thì chúng tôi mới có thể vô địch".

Ở trận đấu sắp tới, tuyển Thái Lan sẽ thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng. Đầu tiên là thủ thành Chatchai Budprom, người gặp chấn thương nặng trong trận bán kết với Việt Nam và phải bỏ lỡ hai trận chung kết. Tiếp theo là hậu vệ trái Theerathon Bunmathan do án treo giò.

Theo ông Shin, tuyển Indonesia cũng có mối lo tương tự khi hậu vệ trái Arhan Pratama cũng vắng mặt vì thẻ phạt.

Một vấn đề nữa được quan tâm là thể lực của cầu thủ Indonesia, sau khi họ trải qua tới 120 phút trận bán kết lượt về trước Singapore nhưng chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi. Đáp lại, ông Shin đã than phiền về chất lượng bữa ăn của Indonesia tại AFF Cup.

Ông nói: "Việc hồi phục là nỗi lo lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi phải sinh hoạt trong môi trường bong bóng, việc ăn uống, dinh dưỡng lại không quá tốt. Chúng tôi chỉ được cấp cho những suất cơm hộp. Việc hồi phục thể lực đúng là nỗi lo của chúng tôi".

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.

Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị. Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY .

HLV Indonesia: Muốn vô địch AFF Cup không phải cứ nói là được - Ảnh 3.
'Cảm ơn' đối thủ vì hỏng phạt đền, đội phó Indonesia bị HLV dọa không cho lên tuyển

TTO - Hậu vệ tuyển Indonesia Aswani Mangkualam đã bị HLV Shin Tae Yong khiển trách vì phản ứng không đẹp với đối thủ trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên