09/08/2019 23:00 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Nếu giữ được thể lực tốt, tôi nghĩ kết quả sẽ khác'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận thua U18 Úc 1-4 ở lượt thứ hai bảng B Giải U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U18 Việt Nam đã chơi không tệ và kết quả sẽ khác nếu như giữ được thể lực tốt cho đến cuối trận.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Nếu giữ được thể lực tốt, tôi nghĩ kết quả sẽ khác - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn trong buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K

Ông nói: "Chúng tôi đã có trận đấu không tệ. Việc để thua 3 bàn quá sớm khiến cho U18 Việt Nam gặp khó khăn. Họ không thể nào sửa sai".

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho rằng ông đã nhắc các học trò tập trung, nhưng cả 4 bàn thua  đều vì lỗi này. "Trước trận đấu tôi có nhắc họ chú ý ngay khi trận đấu bắt đầu. Nhưng cả 3 bàn thua đầu tiên và bàn thua thứ 4 đều đến từ sự mất tập trung, ham dâng cao tấn công từ đó để thua bàn", ông nói.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Nếu giữ được thể lực tốt, tôi nghĩ kết quả sẽ khác - Ảnh 2.

Nguyên Hoàng trong vòng vây của các cầu thủ U18 Úc - Ảnh: N.K

Ông Tuấn cũng tỏ ra tiếc nuối khi U18 Việt Nam đã không giữ được thể lực tốt để có thể giành kết quả tốt trước U18 Úc. Ông nói: "U18 Úc có thể hình cao to, buộc cầu thủ của tôi phải đeo bám rất nhiều. Việc phải chịu áp lực liên tục khiến họ mất sức khá nhiều. Nếu giữ được thể lực tốt, tôi nghĩ kết quả sẽ khác hoàn toàn. 

Bàn thắng cuối hiệp 1 của Nguyên Hoàng rất quan trọng. Nếu các học trò của tôi duy trì được phong độ như khi đó thì trong hiệp 2 thế trận sẽ rất khác. Nhưng thể lực không đảm bảo khiến cho U18 Việt Nam không làm được những điều như mong muốn".

Trả lời câu hỏi của phóng viên "Ông có nghĩ việc Úc tham dự giải sẽ khiến cơ hội vô địch của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á bị thu hẹp?", HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đấy lại là điều tốt để giúp bóng đá khu vực phát triển. 

Ông nói: "Chúng ta không nên có suy nghĩ như vậy, giải đấu nếu có đối thủ mạnh như Úc tham dự sẽ tăng thêm tính chất cạnh tranh. Không riêng gì Việt Nam mà nhiều đội bóng Đông Nam Á sẽ được học hỏi thêm nhiều trải nghiệm từ nên bóng đá phát triển hơn nhiều".

HLV Hoàng Anh Tuấn: Nếu giữ được thể lực tốt, tôi nghĩ kết quả sẽ khác - Ảnh 3.

HLV Van Egmond chỉ đạo trên sân trong trận thắng U18 VN 4-1 - Ảnh: N.K

Dù thắng đậm U18 Việt Nam 4-1, nhưng HLV Van Egmond cũng đánh giá cao đội chủ nhà. Ông nói: "Đây là một trận đấu khó khăn. U18 Việt Nam đã cố gắng kiểm soát trận đấu khá tốt. Do đó, mỗi khi có bóng, chúng tôi đều cố gắng triển khai bóng nhanh nhất có thể. Sau trận đấu này, chúng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều từ các bạn. Thực sự, nếu may mắn hơn chúng tôi sẽ phải có thêm một bàn thắng nữa trong trận này".

Nhận xét về những lần chạm trán giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Úc ở cấp độ trẻ cũng như về sự tiến bộ của cả hai, HLV Van Egmond thừa nhận ông không có nhiều "dữ liệu" để đánh giá.

Ông chia sẻ: "Trong 4 năm rồi tôi là HLV trưởng của đội nữ Úc và chỉ mới nhận nhiệm vụ dẫn dắt U18 gần đây. Thế nên, tôi không được xem nhiều những lần đối đầu trước kia giữa 2 đội ở cấp độ trẻ. Tôi chỉ nghiên cứu về U18 Việt Nam trước giải đấu này không lâu. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở hai trận đấu vừa rồi, U18 Việt Nam là một đội bóng mạnh, có lối chơi hiện đại. Dù thua chúng tôi, nhưng U18 Việt Nam là 1 đối thủ mạnh".

Lịch trực tiếp U18 Việt Nam gặp Úc ở giải U18 Đông Nam Á 2019 Lịch trực tiếp U18 Việt Nam gặp Úc ở giải U18 Đông Nam Á 2019

TTO - 19h30 hôm nay (9-8), đội U18 Việt Nam sẽ đụng độ U18 Úc ở lượt trận thứ 2 bảng B Giải U18 Đông Nam Á 2019 tại Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên