16/08/2019 20:26 GMT+7

HLV Hàn Quốc vẫn tin Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng thành công

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận thua 0-3 ngay trên sân B.Bình Dương ở vòng 21 V-League 2019, HLV Lee Tae Hoon (người Hàn Quốc) vẫn tin tưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

HLV Hàn Quốc vẫn tin Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng thành công - Ảnh 1.

HLV Lee Tae Hoon của CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: N.K

Với thất bại này, CLB HAGL vẫn chỉ cách đội chót bảng Sanna Khánh Hòa 3 điểm, trong khi đối thủ chưa thi đấu ở vòng 21 (sẽ gặp Sông Lam Nghệ An vào ngày 18-8).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Tae Hoon nói: "Tôi tin vào khả năng trụ hạng của các cầu thủ HAGL. Họ là những người có năng lực. Tôi muốn gửi lời trân trọng và thiết tha nhất rằng các cầu thủ hãy siết chặt tay nhau và đoàn kết vượt qua những khó khăn sắp đến".

Nói về nguyên nhân thất bại của CLB HAGL, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng do nhiều cầu thủ bị chấn thương. 

"Để thua đội chủ nhà là kết quả không tốt. Nhưng tôi đã không có lực lượng tốt nhất. Vì trước trận đấu này, nhiều cầu thủ của HAGL đã bị chấn thương nhưng họ vẫn phải cố gắng thi đấu", ông nói.

HLV Hàn Quốc vẫn tin Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng thành công - Ảnh 2.

Xuân Trường (phải) được tung vào sân ở hiệp hai - Ảnh: N.K

Giải thích về việc để Xuân Trường ngồi ngoài trong trận đấu buộc phải thắng để đua trụ hạng, HLV Lee Tae Hoon cho rằng đó là yêu cầu chiến thuật.

Ông nói: "Tôi đoán chắc B.Bình Dương sẽ chơi mạnh mẽ trong hiệp 1 nên đã nghiên cứu kỹ điều đó. Nếu các học trò của tôi cố gắng vượt qua hiệp 1 thì hiệp 2 tôi sẽ tung Xuân Trường vào sân để điều tiết trận đấu. Nhưng tiếc rằng, HAGL đã thua sớm ngay đầu hiệp 2 nên mọi thứ đã thay đổi".

HLV Lee Tae Hoon cũng lấy làm tiếc khi không thể sử dụng chân sút ngoại đang có vì chấn thương. Ông chia sẻ: "HAGL không may mắn khi tiền đạo chủ lực ở giai đoạn 1 là Chevaughn Walsh bị chấn thương. Thời gian rất hạn chế để chúng tôi tìm kiếm và thay thế tiền đạo mới là Dos Santos.

Nhưng tiếc rằng, cậu ta cũng dính chấn thương, nên không thể ra sân trong trận đấu này. Thi đấu ở V-League, chất lượng của cầu thủ ngoại đóng vai trò rất lớn. Tôi tiếc vì không được làm trong giai đoạn đầu của giải, bởi thời kỳ đầu giải đội chuẩn bị ngoại binh không được tốt".

HLV Hàn Quốc vẫn tin Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng thành công - Ảnh 3.

Văn Toàn (phải) bực tức phản ứng khi bị Tô Văn Vũ chơi xấu - Ảnh: N.K

Về phần mình, HLV Nguyễn Thanh Sơn không giấu được niềm vui khi B.Bình Dương giành chiến thắng. Ông nói: "Tôi xin chúc mừng các cầu thủ. Trời mưa, phải đá bóng bổng là chủ yếu, nhưng chúng tôi đã thi đấu cố gắng. Chiến thắng 3-0 là bước ngoặt cho những trận còn lại để B.Bình Dương trụ hạng cũng như cố gắng đạt thứ hạng cao hơn".

Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng thừa nhận may mà trời mưa nên đã ảnh hưởng đến lối chơi của Văn Toàn của CLB HAGL. 

"Cầu thủ nguy hiểm nhất của CLB HAGL là Văn Toàn. Trời mưa nhưng anh ấy có nhiều tình huống thoát xuống gây nguy hiểm cho B.Bình Dương. Cặp trung vệ tôi cao to, kèm người tốt nhưng vẫn có những tình huống để Văn Toàn thoát được. Nếu trời không mưa thì thật sự nguy hiểm".

Vào sân từ hiệp hai, Xuân Trường cũng không thể cứu HAGL Vào sân từ hiệp hai, Xuân Trường cũng không thể cứu HAGL

TTO - Tối 16-8, chủ nhà B.Bình Dương đã thắng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 3-0 ở trận đấu sớm của vòng 21 V-League 2019 diễn ra trên sân Gò Đậu. Đội bóng phố núi càng lâm vào tình cảnh khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên