02/12/2018 21:44 GMT+7

HLV Eriksson: Philippines đã đối đầu với đội bóng tốt nhất AFF Cup

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận thua 1-2 trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, HLV trưởng Goran Eriksson thừa nhận Philippines đã đối đầu với đội bóng tốt nhất tại AFF Cup 2018.

HLV Eriksson: Philippines đã đối đầu với đội bóng tốt nhất AFF Cup - Ảnh 1.

HLV Eriksson tại buổi họp báo sau trận đấu - Ảnh: N.K

Ông nói: "Tôi không còn nghi ngờ gì về điều đó. Chúng tôi đã chơi tốt nhất với khả năng của mình nhưng đã không thể giành chiến thắng. Tôi hơi thất vọng khi để thủng lưới bàn thứ hai. Lẽ ra khi chơi trên sân nhà, chúng tôi không nên để thủng lưới đến hai lần. Nhưng chúng tôi vẫn chưa bị loại, chắc chắn là như vậy. Vì chúng tôi vẫn còn trận lượt về nữa".

Ông Eriksson cũng cho rằng Philippines thua một phần là do trọng tài. "Tôi không muốn đề cập, nhưng có thể nói, chúng tôi thua trận này bởi vì trọng tài. Nhưng đó là bóng đá", ông nói. 

Đánh giá về trận đấu, ông Eriksson nhìn nhận: "Chúng tôi đã để quá nhiều khoảng trống cho các cầu thủ VN. Kết quả là chúng tôi phải nhận hai bàn thua. Khi tỉ số hòa 1-1, tôi nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ rằng không ai trong chúng ta muốn thua trận cả. Và cơ hội giành chiến thắng vẫn còn ở phía trước. Thật đáng tiếc là mọi việc lại không như mong muốn. Chúng tôi không còn gì để mất ở trận lượt về, và chỉ còn biết cố gắng hết mình".

Ông Eriksson thậm chí còn khen đội tuyển VN và cả bóng đá VN. "Như tôi đã từng nói, để đội tuyển VN dẫn trước luôn là điều khó khăn. Bởi họ đang là đội bóng thể hiện phong độ tốt nhất tại giải. VN là một đất nước đang có nền bóng đá phát triển. Tôi cũng muốn bóng đá Philippines cũng phát triển như vậy. Và đó là trách nhiệm của tôi hiện nay khi đến đây. Điều này là không hề dễ dàng vì Philippines là đất nước yêu bóng rổ hơn bóng đá".

HLV Eriksson: Philippines đã đối đầu với đội bóng tốt nhất AFF Cup - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo phát biểu sau trận - Ảnh: N.K

Về phần mình, HLV Việt Nam Park Hang Seo cảm ơn các học trò của mình vì trận thắng trên sân khách, và có lợi thế hai bàn trên sân đối thủ. Ông nói: "Chúng tôi đã bị thủng lưới lần đầu tiên, nhưng không có đội bóng nào là hoàn hảo mà không để thủng lưới trong một giải đấu cả. Chúng tôi cần chuẩn bị nhiều hơn cho trận đấu sắp tới".

Ông Park cho biết ông đã cho ghi hình lại trận đấu này để phân tích và cải thiện nhiều hơn ở trận bán kết lượt về cùng các cộng sự. "Chúng tôi đã phân tích tốt, chúng tôi có những con người phân tích đối thủ tốt. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội từ chân của Đức Chinh, Công Phượng. Nhưng tôi tin các cơ hội tạo ra là rất tốt và chúng tôi sẽ cố gắng biến nó thành bàn thắng trong trận lượt về".

Nói về trận đấu, ông Park chia sẻ: "Chúng tôi đã có bàn thắng quan trọng quyết định trận đấu ngay đầu hiệp hai. Chúng tôi đã chuẩn bị cho phương án tấn công vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của đối thủ bằng những đường chuyền dài khi chơi phản công. Tôi đã chỉ đạo cho cầu thủ ở giữa hiệp rằng cầu thủ cần phải khai thác khu vực sau lưng hàng thủ đội bạn và họ đã làm tốt điều đó, dẫn đến bàn thắng của Phan Văn Đức và các cơ hội tạo ra trong hiệp 2. Tôi nghĩ rằng chỉ đạo đó là hoàn toàn chính xác".

Ông Park cũng hết lời khen ngợi Phan Văn Đức đã chơi xuất sắc trong trận đấu này. Ông nói: "Cậu ấy luôn làm tốt những gì mà tôi mong mỏi, và trận đấu này Đức đã ghi bàn như tôi muốn. Tôi luôn tin tưởng 23 cầu thủ kể cả Văn Toàn đang trong quá trình hồi phục chấn thương ở nhà. Chúng tôi muốn chơi theo cách của mình ở mọi trận đấu. Tôi và đồng nghiệp luôn trao đổi với nhau để chọn ra một đội hình ra sân tốt nhất cho mỗi trận đấu và tôi là người chịu trách nhiệm cho quyết định thay đổi nhân sự của mình".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên