03/02/2023 22:54 GMT+7

HLV đội Công An Hà Nội: 'Quá sớm để nghĩ về chức vô địch'

Sau chiến thắng 5-0 trước Topenland Bình Định, HLV trưởng đội Công An Hà Nội Paulo Foiani nói toàn đội vẫn cần thêm thời gian để tiến bộ.

HLV đội Công An Hà Nội: Quá sớm để nghĩ về chức vô địch - Ảnh 1.

HLV Paulo Foiani (bìa trái) khẳng định đội Công An Hà Nội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tối 3-2, CLB Công An Hà Nội có chiến thắng 5-0 trước Topenland Bình Định trên sân Hàng Đẫy ở ngày khai màn V-League 2023.

Ghi bàn cho Công An Hà Nội lần lượt là Gustavo Rodrigues (19'), Jhon Cley (pen, 38') và Juvhel Tsoumou (70', 81', 83').

Sau trận đấu, HLV Paulo Foiani hạnh phúc với màn trình diễn của toàn đội. Tuy vậy ông khẳng định các cầu thủ vẫn cần thêm thời gian để thi đấu tốt hơn.

"Đội hình Công An Hà Nội có nhiều tuyển thủ có kỹ năng chơi bóng tốt. Họ cần thêm thời gian để đạt phong độ tốt nhất sau quá trình tập trung đội tuyển quốc gia. 

Ngoài ra toàn đội cần hiểu thêm về tư tưởng chiến thuật của tôi. Hy vọng qua từng trận đấu, tôi sẽ hiểu cầu thủ và đội sẽ thi đấu tốt hơn", vị HLV người Brazil phát biểu.

Khi được hỏi về vị thế của một ứng cử viên vô địch V-League 2023 với đội hình gồm nhiều tuyển thủ như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh... ông Paulo chia sẻ: "Tôi có lực lượng hùng hậu, mỗi vị trí có hai cầu thủ và họ sẽ cạnh tranh nhau suất đá chính.

Còn quá sớm để nói đội Công An Hà Nội là ứng viên vô địch. Các đội khác sẽ tiến bộ. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ. Các cầu thủ phải giữ đôi chân trên mặt đất, đừng ăn mừng quá sớm".

Ở vòng 2 V-League 2023, CLB Công An Hà Nội sẽ có trận "derby thủ đô" với CLB Hà Nội, diễn ra vào lúc 19h15 ngày 9-2. Tiếp đến ở vòng 3, thầy trò HLV Paulo Foiani sẽ chạm trán với CLB Viettel, 19h15 ngày 14-2.

HLV đội Công An Hà Nội: Quá sớm để nghĩ về chức vô địch - Ảnh 2.

Dàn tuyển thủ quốc gia của CLB Công An Hà Nội (từ trái sang): Đoàn Văn Hậu, Tô Văn Vũ, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Về phía Topenland Bình Định, HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận đội Công An Hà Nội đã triển khai chiến thuật tốt, nhưng điểm nhấn là bàn thắng trên chấm penalty.

Ông Đức Thắng cho hay: "Thua 0-1 hay 0-5 cũng đều là thua. Nhưng trận này khiến tôi sẽ phải suy nghĩ nhiều. Trước đây khi dẫn dắt CLB Hà Nội B mới lên hạng, tôi từng thua 0-5 trước Hoàng Anh Gia Lai. Tuy vậy sau đó đội đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4.

Nhìn chung ở trận này Bình Định có thế trận tốt trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được cơ hội ghi bàn. Bên phía Công An Hà Nội giải quyết tình huống tốt. Họ có cách tiếp cận trận đấu, triển khai chiến thuật hay. Các cầu thủ Công An Hà Nội liên tục gây sức ép, phạm lỗi khiến Bình Định dễ mất bóng và từ đó để thua bàn.

Điểm nhấn có lẽ là bàn thua 0-2 trên chấm penalty. Trước đó chúng tôi có tinh thần tốt. 

Trận thua ngày ra quân bị ảnh hưởng chút tinh thần. Nhưng chúng tôi sẽ sớm vượt qua. Mục tiêu của chúng tôi là sớm lọt vào top 8, để giai đoạn hai sẽ cạnh tranh vị trí cao".

Ở vòng đấu sau, Topenland Bình Định sẽ tiếp đón CLB Khánh Hòa trên sân nhà Quy Nhơn, diễn ra lúc 18h ngày 7-2.

CAHN ghi dấu ấn với chiến thắng 5-0 trước Bình ĐịnhCAHN ghi dấu ấn với chiến thắng 5-0 trước Bình Định

Ngày 3-2, các ngoại binh thay nhau lập công, trong đó có hat-trick của Tsoumou, giúp CAHN giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước Bình Định ở vòng 1 V-League 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên