25/02/2022 14:46 GMT+7

HLV Đinh Thế Nam: 'Chúng tôi đang có niềm tin!'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Đó là phát biểu của HLV tuyển U23 Việt Nam Đinh Thế Nam trong buổi họp báo vào trưa 25-2 trước trận chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra vào ngày mai 26-2.

HLV Đinh Thế Nam: Chúng tôi đang có niềm tin! - Ảnh 1.

HLV Đinh Thế Nam - Ảnh: VFF

Để vào đến chung kết, U23 Việt Nam đã phải trải qua tới 120 phút thi đấu trước Timor Leste tại bán kết, trong bối cảnh chỉ có 13 cầu thủ được đăng ký. Tấm vé đi tiếp chỉ thuộc về tay đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam sau loạt sút luân lưu 11m.

Đối thủ của tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết sẽ là U23 Thái Lan. Hai đội đã từng chạm trán nhau tại vòng bảng và U23 Việt Nam giành thắng lợi 1-0.

Mở đầu buổi họp báo trước trận chung kết, ông Nam chia sẻ: "Để có được chiến thắng ở trận bán kết vào hôm qua thì chúng tôi phải trải qua tới 120 phút. Đây là bất lợi rất lớn vì ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ".

Bên kia chiến tuyến, HLV U23 Thái Lan Salvador Garcia cho biết đã nắm bắt rõ hơn về U23 Việt Nam sau khi theo dõi trận bán kết.

Ông nói: "Hôm qua chúng tôi có xem U23 Việt Nam thi đấu bán kết với Timor Leste. Họ có một đội hình khác hoàn toàn so với tại vòng bảng. Việc họ chơi đến 120 phút giúp tôi hiểu rõ lối chơi của họ và có cơ hội phân tích họ tốt hơn".

Về sự chuẩn bị cho trận đấu, ông Garcia chia sẻ: "Tôi không rõ U23 Việt Nam sẽ có bao nhiêu cầu thủ cho trận chung kết. Còn tôi mong mình sẽ có được những người tốt nhất. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bên y tế vì hiện tại sau trận gặp U23 Việt Nam ở vòng bảng, một số cầu thủ của tôi bắt đầu có các triệu chứng. Chúng tôi phải tìm cách đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho họ".

Một phóng viên đã đặt câu hỏi cho cả hai HLV của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan về việc sẽ tái ngộ nhau ở giải lần này.

Ông Đinh Thế Nam trả lời trước khi nói: "Dù đã gặp Thái Lan ở vòng bảng nhưng khó để đánh giá được hết về họ. Hiện tại tôi chỉ biết được là toàn đội của tôi đang trong giai đoạn hồi phục thể lực và sẽ chuẩn bị hết sức cho trận chung kết. Dù đánh giá rất cao U23 Thái Lan và đã tìm hiểu kỹ về họ nhưng tôi xin không chia sẻ nhiều về chuyên môn".

HLV Đinh Thế Nam: Chúng tôi đang có niềm tin! - Ảnh 2.

U23 Việt Nam (áo đỏ) chạm trán U23 Thái Lan tại vòng bảng - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bên kia chiến tuyến, HLV Salvador Garcia cũng có những phát biểu tương tự. Ông nói rằng: "Trận vòng bảng là hoàn toàn khác so với trận đấu sắp tới, nhất là vì họ thay đổi đội hình rất nhiều. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Họ có nhiều cầu thủ khác so với vòng bảng và chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó". Ông cũng từ chối cho biết thông tin hiện trong tay còn bao nhiêu cầu thủ đủ điều kiện ra sân.

Về phần ông Đinh Thế Nam, dù không nói về chuyên môn nhưng ông vẫn chia sẻ về tinh thần của cả đội. Đặc biệt, ông đánh giá cao tinh thần đoàn kết và vượt khó của các học trò trong bối cảnh đội hình liên tục xáo trộn, sứt mẻ vì COVID-19.

"Như các bạn cũng biết, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng từng bước, nhờ sự hỗ trợ từ bên Việt Nam thì chúng tôi đã đến được đây. Điều chúng tôi đang có, cũng là điều số 1 trong bóng đá, đó chính là niềm tin.

Các cầu thủ của tôi luôn mang trong mình tinh thần đoàn kết và giữ vững khát khao chiến thắng. Về chuyên môn thì tôi chưa hài lòng lắm vì các bạn mới chưa hòa nhập được như mong muốn của tôi. Nhưng sự đoàn kết và quyết tâm của họ trong 3 trận vừa qua là rất đáng ghi nhận".

Về phần U23 Thái Lan, HLV Salvador Garcia chia sẻ việc vào đến chung kết đã là "giấc mơ" của toàn đội do Thái Lan mang đến giải một đội hình rất trẻ, đa số là lứa U19. Với ông Garcia, việc cọ xát với các đối thủ lớn tuổi hơn và đánh giá cao hơn đã là một trải nghiệm tốt cho các cầu thủ của ông.

"Nếu giành chiến thắng vào ngày mai sẽ là một điều tốt. Nhưng nếu không thì cũng sẽ không sao cả vì chúng tôi đã đạt được giấc mơ và đã chơi tốt ở giải lần này", ông chia sẻ.

Đội tuyển U23 Việt Nam có thể đón thêm “viện binh” để đấu với U23 Thái Lan Đội tuyển U23 Việt Nam có thể đón thêm “viện binh” để đấu với U23 Thái Lan

TTO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho phép đội tuyển U23 Việt Nam bổ sung thêm lực lượng để tham dự trận chung kết với U23 Thái Lan vào ngày 26-2.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên