27/07/2019 01:09 GMT+7

HLV Chung Hae Soung: "V-League có 15.000 - 20.000 khán giả không khó"

HỮU THÀNH
HỮU THÀNH

TTO - Phát biểu sau trận hòa nghẹt thở đương kim vô địch Hà Nội 2-2 ở vòng 18 V-League 2019 diễn ra trên sân Thống Nhất vào tối 26-7, HLV Chung Hae Soung (TP.HCM) cho rằng V-League hoàn toàn có thể có nhiều những trận đấu 15.000- 20.000 khán giả.

HLV Chung Hae Soung: V-League có 15.000 - 20.000 khán giả không khó - Ảnh 1.

HLV Chung Hae Soung ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: HỮU THÀNH

Theo thông kê từ đơn vị tổ chức giải - Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), số lượng khán giả đến sân Thống Nhất theo dõi trận "chung kết sớm" của V-League 2019 giữa TP.HCM và Hà Nội là 15.000 người. Một kỷ lục mà sân Thống Nhất đã xác lập tính từ đầu mùa giải năm nay. 

"Tôi luôn hi vọng V-League sẽ có nhiều trận đấu chất lượng như hôm nay (26-7). Con số 15.000 hay 20.000 khán giả là không khó. Các cầu thủ TP.HCM đã thấy rõ ràng, trận đấu này có đến 15.000 khán giả vào sân. Muốn bóng đá Việt Nam phát triển và được nâng cao hơn, không phải bắt đầu từ đội tuyển quốc gia mà phải xuất phát từ câu lạc bộ mới lên đến cấp độ đội tuyển", HLV Chung Hae Soung nói về sự ủng hộ của khán giả nhà.

HLV Chung Hae Soung: V-League có 15.000 - 20.000 khán giả không khó - Ảnh 2.

Sân Thống Nhất đón 15.000 khán giả - một kỷ lục kể từ đầu mùa - Ảnh: HỮU THÀNH

Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả như thế, đội bóng thành phố mang tên Bác đã thi đấu đầy thăng hoa và cố gắng đến phút cuối cùng. Kết quả là dù bị mất người từ phút 51, lại bị dẫn 2-1, nhưng những nỗ lực của chủ nhà TP.HCM cuối cùng cũng được đền đáp với bàn gỡ hòa 2-2 của Công Thành ở phút 90+7. 

Nói về trận đấu đầy căng thẳng vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi từng nói Hà Nội là đội mạnh nhất VN. Trước trận đấu, tôi đã nhắc học trò năm nay không thiếu gì nhưng phải tự tin. Đội khách có kỹ thuật, sở hữu lối chơi rõ ràng. Một điểm ở trận đấu này rất quý giá. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nhằm cố gắng cạnh tranh danh hiệu năm nay".

HLV Chung Hae Soung: V-League có 15.000 - 20.000 khán giả không khó - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo vất vả trong vòng vây của CĐV trên sân Thống Nhất - Ảnh: HỮU THÀNH

Nhận định về khả năng vô địch V-League 2019 của đội nhà, HLV Chung Hae Soung tỏ ra khiêm tốn. "Sau trận hòa Hà Nội, chúng tôi vẫn còn thêm 8 trận đấu nữa. Chưa thể nói trước được ai sẽ lên ngôi vô địch. Điều quan trọng nhất là TP.HCM phải thể hiện bộ mặt khác để đến khi kết thúc mùa giải, chúng tôi nhìn lại để xem mình đứng ở vị trí nào. Nhưng điều tôi vui nhất là khán giả TP.HCM đã đến rất đông để ủng hộ đội bóng". 

Bị gỡ hòa 2-2 ở những giây cuối cùng của trận đấu quả là điều khó có thể chấp nhận với CLB Hà Nội. Vì thế, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá bực tức, nhắc nhở Đoàn Văn Hậu khá nhiều sau trận đấu. Bởi việc không theo kèm sát Công Thành của Văn Hậu đã giúp cho TP.HCM ghi được bàn gỡ hòa. 

Không chỉ vậy, HLV Chu Đình Nghiêm cũng bỏ luôn dự họp báo sau trận. Thay vào đó, ông cử trợ lý Nguyễn Công Tuấn đi họp thay. Phát biểu ở buổi họp báo, trợ lý Nguyễn Công Tuấn tỏ ra tiếc nuối khi Hà Nội trải qua trận đấu thứ 3 mất chiến thắng vào đúng phút cuối cùng.

HLV Chung Hae Soung: V-League có 15.000 - 20.000 khán giả không khó - Ảnh 4.

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn tại buổi họp báo sau trận đấu - Ảnh: HỮU THÀNH

Ông nói: "Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, kịch tính và sự căng thẳng. Đó là một phần của bóng đá. Đúng là trận đấu nhận được sự chờ đợi từ phía người hâm mộ cũng như giải đấu. Tôi nghĩ đây là trận đấu mà Hà Nội đã thiếu may mắn. Chúng tôi đã có cơ hội kết thúc trận đấu với tỉ số tốt hơn. Nhưng bóng đá là vậy và chúng tôi phải chấp nhận".

Khi được đề cập đến quả phạt đền ở hiệp 1, tình huống Thành Chung bị thẻ đỏ ở phút 90+2 và quả phạt góc ở phút cuối trận giúp TP.HCM gỡ hòa, vị trợ lý của HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đội cần phải xem lại băng hình. "Tôi không quan sát kỹ những tình huống đó. Đội bóng cần phải xem lại băng hình. Nhưng tình huống trọng tài cho TP.HCM được hưởng quả đá phạt góc ở phút cuối thì các học trò của tôi báo lại rằng bóng vẫn trong cuộc. Nhưng tôi vẫn nói phải chờ xem lại tình huống".

HỮU THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên