29/01/2023 20:38 GMT+7

HLV Chu Đình Nghiêm: 'CLB Hà Nội thắng xứng đáng'

Sau trận CLB Hà Nội - Hải Phòng (2-0) tranh Siêu cúp quốc gia 2022, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận thất bại khi đối thủ có lực lượng và lối chơi tốt hơn.

HLV Chu Đình Nghiêm: CLB Hà Nội thắng xứng đáng - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm và HLV Bozidar Bandovic trong trận Siêu cúp quốc gia 2022 giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng - Ảnh: H.TÙNG

Chiều 29-1, CLB Hà Nội thắng 2-0 trước Hải Phòng ở trận Siêu cúp quốc gia 2022. Hai bàn thắng được ghi bởi Lucao và Trần Văn Kiên.

Với danh hiệu này, CLB Hà Nội đã hoàn tất cú ăn ba mùa giải 2022 với thành tích vô địch V-League, Cúp quốc gia và giành Siêu cúp quốc gia.

Họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội Hải Phòng, ông Chu Đình Nghiêm cho biết: "Trận đấu này hai đội chơi cởi mở. CLB Hà Nội xứng đáng giành chiến thắng vì có lực lượng và lối chơi tốt hơn. Trận này họ cũng thay đổi nhiều trong chiến thuật khi có HLV mới".

Đánh giá về màn trình diễn của đội bóng đất Cảng, ông Nghiêm không hài lòng với tiền đạo Emmanuel Okutu và khẳng định sẽ tìm phương án thay thế vị trí này.

"Sau mùa giải vừa qua, đội Hải Phòng thay đổi 70% đội hình, mà trong đó có nhiều trụ cột như Châu Ngọc Quang, Rimario. Hiện chúng tôi chưa tìm ra những thay thế xứng đáng.

Mục tiêu mùa tới của chúng tôi vẫn là trụ hạng. Năm ngoái thành công nhưng phải nhìn vào thực tế. Một đội bóng mất 7 trụ cột thì rất khó thay thế. CĐV Hải Phòng cần xác định sẽ khó kỳ vọng vào chúng tôi thăng hoa ở năm nay. Thay vào đó, đội sẽ tích lũy từng điểm để trụ hạng", ông Chu Đình Nghiêm khẳng định.

HLV Chu Đình Nghiêm: CLB Hà Nội thắng xứng đáng - Ảnh 2.

CLB Hải Phòng (áo trắng) lép vế trước CLB Hà Nội có nhiều tuyển thủ quốc gia - Ảnh: H.TÙNG

Về phía CLB Hà Nội, HLV Bozidar Bandovic bày tỏ sự hạnh phúc với danh hiệu đầu tiên chỉ sau khoảng một tháng dẫn dắt toàn đội.

Vị HLV người Montenegro khen ngợi các học trò: "Toàn đội đều có sự chuyên nghiệp. Với tất cả sự tôn trọng dành cho đối thủ và sự tin tưởng vào toàn đội, tôi biết các cầu thủ CLB Hà Nội còn có thể thi đấu tốt hơn thế này. Chúng tôi chỉ có khoảng 4-5 ngày chuẩn bị cho trận đấu, nhưng các cầu thủ đã thể hiện được trình độ và khả năng.

Tất nhiên vẫn còn nhiều thứ phải làm như về thể trạng khi có nhiều tuyển thủ quốc gia trở về. Hay trình độ cầu thủ chưa đồng đều. CLB Hà Nội có nhiều cầu thủ trẻ mà tôi muốn đưa lên để có thể biến họ thành tương lai của bóng đá Việt Nam".

Sau Siêu cúp quốc gia 2022, CLB Hà Nội và Hải Phòng sẽ trở lại với guồng quay V-League 2023 khai màn vào ngày 3-2. Vào ngày 4-2, Hải Phòng sẽ tiếp đón B.Bình Dương trên sân Lạch Tray. Vào ngày 5-2, Hà Nội chạm trán Viettel trên sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội lần thứ hai hoàn tất cú ăn ba lịch sửCLB Hà Nội lần thứ hai hoàn tất cú ăn ba lịch sử

Chiều 29-1, CLB Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng để giành Siêu cúp quốc gia 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên