HLV Arsene Wenger bị réo tên sau kế hoạch 'bán World Cup' của FIFA

Sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino buộc phải hủy bỏ kế hoạch ‘bán World Cup’, làn sóng phản ứng trong giới bóng đá vẫn chưa hạ nhiệt.

HLV Arsene Wenger bị 'réo tên' sau kế hoạch 'bán world cup' của chủ tịch FIFA - Ảnh 1.

Ông Wenger bị réo tên vì sự im lặng của mình - Ảnh: REUTERS

Ông Infantino vừa phải tuyên bố hủy tham vọng thành lập công ty con FIFA Forward Enterprise (FFE) trị giá 20 tỉ USD nhằm bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Giữa tâm bão chỉ trích hướng về người đứng đầu FIFA, một nhân vật quyền lực khác tại cơ quan này cũng bất ngờ bị "réo tên" - đó là huyền thoại Arsene Wenger.

Cựu HLV trưởng Arsenal hiện đang giữ chức Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA kể từ năm 2019. Với cương vị này, ông Wenger được kỳ vọng sẽ lên tiếng bảo vệ những giá trị cốt lõi của môn thể thao vua trước làn sóng thương mại hóa.

Tuy nhiên thái độ im lặng tuyệt đối của ông trong suốt những ngày nổ ra bê bối khiến giới chuyên môn và người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Dự án FFE – vốn bị truyền thông và các liên đoàn châu lục ví như một kế hoạch "bán linh hồn World Cup". Kế hoạch này nhanh chóng vấp phải sự phản đối dữ dội chưa từng có. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đe dọa tẩy chay World Cup, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và CONCACAF chỉ trích sự thiếu minh bạch.

Trong bối cảnh nội bộ FIFA rung chuyển và ngay cả cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro cũng lập tức từ chức để phản đối, sự im lặng của ông Wenger trở nên khó hiểu.

Cựu tiền đạo Chelsea, Tony Cascarino, đã bày tỏ sự ngạc nhiên trên sóng talkSPORT:

"Điều khiến tôi thực sự khó tin là sự im lặng của Arsene Wenger. Ông ấy có một vai trò cực kỳ quan trọng tại FIFA và là một nhà quản lý vĩ đại. Chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu bóng đá cháy bỏng từ cách ông ấy huấn luyện và cống hiến. Thật khó hiểu khi ông ấy chọn cách đứng ngoài cuộc tranh luận này”.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự im lặng của "Giáo sư" xuất phát từ mối quan hệ đồng minh thân thiết với Gianni Infantino. Kể từ khi gia nhập FIFA, Wenger liên tục sát cánh bên cạnh Infantino và là người thúc đẩy nhiều cải cách mang tính thương mại cao của chủ tịch đương nhiệm, bao gồm ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần hay ủng hộ World Cup 48 đội.

Do đó, việc lên tiếng phản đối FFE chẳng khác nào Wenger tự đi ngược lại đồng minh lớn nhất của mình tại Zurich.

Dẫu vậy, vụ bê bối FFE có thể mở ra một ngã rẽ bất ngờ cho tương lai của Wenger. Sau thất bại nặng nề của dự án, vị thế của Gianni Infantino đang lung lay dữ dội khi UEFA vận động các liên đoàn rút lại sự ủng hộ dành cho ông trước thềm cuộc bầu cử tiếp theo.

Truyền thông Anh đánh giá, nếu Infantino buộc phải rời ghế, Arsene Wenger sẽ là một ứng viên sáng giá cho vị trí tân Chủ tịch FIFA nhờ uy tín, kinh nghiệm dày dặn và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong chiến lược phát triển bóng đá toàn cầu.

Từ người im lặng trước “bão dông”, ông Wenger hoàn toàn có thể trở thành người đứng đầu để khôi phục lại niềm tin đã mất của người hâm mộ vào cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

HLV Arsene Wenger bị 'réo tên' sau kế hoạch 'bán world cup' của FIFA - Ảnh 3.Liên đoàn Bóng đá châu Âu đe dọa Chủ tịch FIFA Infantino: Từ chức hoặc bị bỏ phiếu bất tín nhiệm

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tiếp tục cuộc chiến chống lại Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, khi yêu cầu ông phải từ chức hoặc họ sẽ phát động cuộc bỏ phiếu "bất tín nhiệm".


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất