07/05/2023 15:45 GMT+7

Hình ảnh thi công nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Sau khi chính thức cho khai thác tạm tuyến chính, các nhà thầu tiếp tục triển khai thi công các hạng mục còn lại ở dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Hình ảnh thi công nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1.

Một chiếc xe thi công chạy ngược chiều trong làn khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Ảnh chụp sáng 6-5

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km từ Bình Thuận đến Đồng Nai có 7 nút giao. Hiện mới cho phép xe cộ chạy lên xuống trên 3 nút giao chính gồm: đoạn đầu tuyến ở nút Ba Bàu (Bình Thuận), đoạn giao với quốc lộ 1 giữa tuyến và với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở cuối tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai.

Sau khi cho tuyến chính khai thác tạm, nhà thầu tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như hàng rào, hộ lan, mái ta luy, đường gom, nút giao...

Theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giao thông vận tải, đến ngày 30-6 toàn bộ các hạng mục trên sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác cùng tuyến chính.

Hình ảnh thi công nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 2.

Một vị trí dải phân cách giữa không khớp với nhau, nhà thầu lắp tạm và dựng thiết bị cảnh báo trên tuyến chính

Hình ảnh thi công nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 3.

Một số tài xế cho rằng thiết kế hộ lan hai bên tuyến chính chưa đồng nhất, còn nhiều bất cập. Có đoạn lắp tôn lượn sóng khép kín, có đoạn chỉ là cọc tiêu phản quang. Khoảng giữa 2 cọc tiêu này dư để xe chui lên xuống

Hình ảnh thi công nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 4.

Một chiếc xe máy công nhân làm cao tốc dựng ngay làn khẩn cấp, nguy hiểm cho xe cộ lưu thông tuyến chính. Ảnh chụp chiều 6-5

Hình ảnh thi công nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 5.

Xe cộ thi công lắp hàng rào và làm đường gom dân sinh bên hông tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Hình ảnh thi công nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 6.

Nhà thầu đặt cảnh báo để thi công mái ta luy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Hình ảnh thi công nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 7.

Một vị trí xây dựng trạm thu phí tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 1 ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Vì sao nhiều xe chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây?Vì sao nhiều xe chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây?

Thời gian đầu đưa vào khai thác tạm, trên tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuất hiện nhiều tài xế chạy xe ngược chiều rất nguy hiểm, thậm chí vẫn còn xe máy đi vào.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên