24/12/2014 14:53 GMT+7

Hình ảnh "100 năm Aston Martin" tại Brussels Auto Expo

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)

TTO - Trước khi khép lại năm 2014, "con cháu" gia tộc đình đám Vương quốc Anh - Aston Martin đã có dịp xuất hiện hào nhoáng tại triển lãm Autoworld ở Brussels, Bỉ để mừng thọ "100 năm thương hiệu Aston Martin".

Không chỉ quy tụ được những phiên bản Aston Martin độc đáo nhất lịch sử 100 năm từ các tay sưu tập cá nhân, ngay cả nhà vô địch Belgian Championship - Vantage GT3 cũng trở lại sau chiến thắng gần đây.

Aston Martin DB5 (1963-1965)

Mẫu xe hạng sang DB5 này chính là tác phẩm của hãng thiết kế khét tiếng nước Ý Carrozzeria Touring - công ty từng vang danh với "siêu phẩm" Bentley Touring Flying Star đình đám.

Aston Martin DB4 Series 2 (1961)

The 1961 DB4 Series 2 có tốc độ tối đa 40 mph.

​Aston Martin DB2/4 MkII (1957)

Aston Martin chỉ sản xuất chưa đến 200 model Mark II thuộc dòng sản phẩm biểu tượng coupe DB2 được trình làng năm 1955.

Aston Martin DB4 Drophead Vantage (1962)

Series DB được đặt theo tên của Ngài David Brow vào năm 1947, nhằm  vinh danh người đã từng mua lại Aston Martin với giá chỉ 20.500 bảng Anh.

Aston Martin DB 2 MK3 (1958)

The DB 2 MK3 chỉ được sản xuất trong giai đoạn 1957 - 1959.

Aston Martin DBS 6 Vantage (1969)

DBS là mẫu Aston Martin 6 xy lanh cuối cùng do Ngài David Brown thiết kế, trước khi ông buộc phải bán đi công ty Aston Martin.

Aston Martin DB 2/4 (1957)

Chiếc DB 2/4 đạt tốc độ tối đa 143 mph.

Aston Martin DB4 (1962)

Về mặt kỹ thuật, chiếc DB4 là bản phát triển từ DB Mark III, nhưng "thay da đổi thịt" bằng một ngoại hình hoàn toàn khác biệt.

Aston Martin Vanquish S (2006)

Model Vanquish này có khả năng đạt tốc độ cao nhất 210 mph.

Aston Martin DB5 Volante (1963-1965)

Mẫu DB5 là một trong những chiếc ôtô nổi danh nhất thế giới, nhờ xuất hiện trong bộ phim Goldfinger của Jams Bond vào năm 1964.

Aston Martin Super Sport (1925)

Chiếc xe sở hữu tốc độ tối đa 65 mph.

Aston Martin Virage (1980)

Với thiết kế hiện đại hơn, mẫu Virage ra đời với sứ mệnh thay thế cho các model V8 trước đó.

Lagonda Rapide (1980)

Trong năm 2014, Aston Martin đã trình làng một phiên bản mới của model Lagonda Rapide này.

Aston Martin V8 Saloon Oscar India (1980s)

Chiếc V8 Oscar India lần đầu tiên lộ diện tại triển lãm Birmingham International Motor Show tháng 10-1978.

Lagonda

Lagonda từng một thương hiệu xe sang độc lập ở Vương quốc Anh vào năm 1906, nhưng đã về chung một nhà với Aston Martin năm 1947.

Từ đó đến nay, Lagonda được xem như một thành viên không thường trực của gia đình Aston Martin.

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    " />