21/12/2010 19:09 GMT+7

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận Huân chương Chiến công

ANH THOA
ANH THOA

TTO - Chiều 21-12, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tổ chức trao tặng Huân chương Chiến công hạng 3 cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải - đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

CKadXozK.jpgPhóng to
Đại tá Văn Công Danh, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, trao huân chương cho anh Nguyễn Thanh Hải.

Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa được thành lập vào tháng 11-1997, gồm 10 thành viên là những quần chúng tích cực của địa phương. Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công truy bắt đối tượng, các anh còn được người dân nơi đây gọi thân mật với biệt danh là "hiệp sĩ SBC".

Tính đến nay anh Hải và đồng đội đã bắt giữ trên 500 vụ trộm cướp, lừa đảo, mua bán ma túy. Các vụ trộm cắp mà CLB phá được phải kể đến vụ: “đinh tặc”, “lừa tiền của các băng nhóm người nước ngoài”, “trộm siêu thị”…

Những hoạt động tích cực của "CLB phòng chống tội phạm" đã được người dân, nhất là lực lượng thanh niên, hết lòng hỗ trợ, tự nguyện tham gia trong công tác phòng chống tội phạm; góp phần "giảm nhiệt" một số điểm nóng về an ninh trật tự tại Bình Dương; nhiều khu phố đã trở thành khu phố an toàn...

Hải là con út trong gia đình có bảy anh em trai và một chị gái. Học đến lớp 11, Hải ở nhà phụ cha mẹ trông coi cửa hàng vật liệu xây dựng trong con hẻm nhỏ.

Cách đây hơn 15 năm, một lần chở thùng gạch bông giao cho khách, Hải trông thấy một thiếu nữ đi xe máy bị kẻ gian rà theo giật túi xách. Hải lập tức bỏ lại thùng gạch phóng xe lao theo, ép kẻ gian ngã, thu hồi túi xách trả lại cho cô gái. Cô gái ấy dù xây sát mặt mũi nhưng mừng rỡ khi nhận lại túi xách trong đó có 245.000 đồng dành dụm định gửi về quê cho cha mẹ nuôi hai em ăn học. Hải bắt đầu tự nhủ lòng: thấy chuyện bất bình chẳng tha.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Khởi tố “đinh tặc” ở Bình DươngĐinh tặc chạy chỗ về cầu Văn Thánh?Chống “đinh tặc” là chuyện lâu dàiBắt hai đối tượng chuyên làm vé số giảBắt 2 người Trung Quốc chuyên đánh thuốc mê, trộm tiền"Hiệp sĩ" 365 lần bắt cướp: “Một mình tôi không làm nổi đâu”Một “hiệp sĩ" bắt cướp tử nạn

ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên