12/07/2011 10:06 GMT+7

"Hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên lại bắt trộm

ANH THOA
ANH THOA

TT - Chiều 11-7, trên đường đi bỏ mối bánh mì, anh Nguyễn Tăng Tiên (người bị băng nhóm Tuấn “chó” chém trả thù vào rạng sáng 27-6) phát hiện bốn thanh niên đi hai xe gắn máy chở một bình ăcquy, trùm kín áo mưa chạy ra từ hướng Khu công nghiệp Sóng Thần.

Read this on Tuoitrenews.vn

bYlfdIDQ.jpgPhóng to
Chiếc xe máy và bình ăcquy tại hiện trường chiều 11-7

Nghi nhóm này mới “ăn hàng”, lập tức anh Tiên bám theo và nhận ra đây là băng trộm cắp mà nhóm của anh đã nhiều lần đeo bám. Khi anh Tiên lao vào khống chế một đối tượng trong nhóm liền bị ba tên còn lại ập đến chống trả giải cứu đồng bọn.

Do vết thương chưa lành không thể khống chế được bọn chúng nên anh Tiên đã tri hô. Em ruột anh Tiên là Nguyễn Tăng Lĩnh và một “hiệp sĩ” khác nghe thấy chạy đến hỗ trợ. Cả bốn đối tượng này đã chạy thoát, bỏ lại một chiếc xe máy và một bình ăcquy xe hơi.

Cùng ngày, vụ việc đã được giao cho Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) xử lý.

ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên