09/12/2013 09:47 GMT+7

Hiệp sĩ bắt hai tên cướp giao công an

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Đêm 8-12, công an phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú (TP.HCM) tạm giữ hai nghi can cướp giật Trần Văn Huỳnh (21 tuổi) và Hồng Đức Toàn (19 tuổi) cùng ngụ tại phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú.

2ZRRdgGi.jpgPhóng to
Nghi can Trần Văn Huỳnh - Ảnh: Đại Việt
LQllAUbV.jpgPhóng to
Khuôn mặt thư sinh của nghi can cướp giật Hồng Đức Toàn - Ảnh: Đại Việt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21g ngày 8-12, hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa và Lê Xuân Trường đang đi trên đường Thành Công (Q.Tân Phú) thì phát hiện Huỳnh chở Toàn đi trên xe gắn máy hiệu Suzuki có dấu hiệu khả nghi nên bí mật theo dõi.

Đến trước nhà số 118 Trương Vĩnh Ký (phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) Huỳnh và Toàn áp sát vào đôi nam nữ đang đi xe gắn máy trên đường rồi giật nhanh chiếc điện thoại di động của người phụ nữ rồi tăng ga tẩu thoát.

Hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa tăng ga đuổi theo hai đối tượng, hiệp sĩ Lê Xuân Trường ở lại hướng dẫn người bị hại về công an phường trình báo.

Truy đuổi qua nhiều tuyến đường, hiệp sĩ Nghĩa liên tục bị hai tên cướp dùng chân đạp xe và dùng mũ bảo hiểm đánh vào người. Anh Nghĩa vẫn tiếp tục đeo bám.

Đến trước nhà số 710 Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú), hiệp sĩ Nghĩa ép xe hai đối tượng, khống chếhai nghi can đưa về công an phường Tân Sơn Nhì.

Nạn nhân đã nhận lại tài sản bị cướp. Tang vật của vụ án là chiếc xe gắn máy cũng bị tạm giữ.

Lực lượng chức năng tiếp tục lấy lời khai và điều tra làm rõ vụ việc.

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên