28/08/2014 12:14 GMT+7

Hiện vật xưa... một thời Hà Nội sống động buổi hiến tặng

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô, sáng ngày 28-8, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sở VH-TT&DL Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội.

Phóng to
Một số hiện vật là dụng cụ sinh hoạt hằng ngày được hiến tặng cho Bảo tàng - Ảnh: V.V.Tuân

Cuộc vận động nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, hiến tặng tài liệu, hiện vật có nội dung phản ánh lịch sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, cũng như những thành tựu mà nhân dân Thủ đô đã đạt được từ khi chiến tranh kết thúc đến nay.

Tại lễ phát động, đã có nhiều cá nhân, tổ chức cùng tham gia hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội. Trong có có nhiều hiện vật có giá trị phản ánh đời sống chiến đấu và lao động của quân dân Thủ đô từ những ngày chiến tranh gian khổ đến nay.

Ông Tô Văn Động, giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, cuộc vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội sẽ kéo dài đến hết tháng 12-2014.

Địa điểm tiếp nhận hiện vật tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Mọi cá nhân, tổ chức muốn tham gia hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng có thể liên hệ theo địa chỉ: hientanghienvat.baotanghanoi@gmail.com

Phóng to
Những vật dụng và vũ khí đi thời chiến tranh mà những người dân Hà Nội còn lưu giữ - Ảnh: V.V.Tuân

Phóng to
Áo thời kháng chiến của người Hà Nội - Ảnh: V.V.Tuân

Phóng to
Chiếc điếu cày và lược làm bằng xác máy bay Mỹ bị bắn rơi tại Hà Nội - Ảnh: V.V.Tuân

Phóng to
Sổ đăng ký mua lương thực thời bao cấp - Ảnh: V.V.Tuân

Phóng to
Sổ lao động - Ảnh: V.V.Tuân

Phóng to
Những lá thư từ Hà Nội gửi vào tiền tuyến thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Ảnh: V.V.Tuân

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên