Phóng to |
Một hiện vật của người M'Nông được trưng bày tại Bảo tàng Quai Branly |
Trong 9.400 hiện vật Việt Nam được trưng bày tại bảo tàng Quai Branly vừa khai trương ngày 20-6, tại Paris, có bộ sưu tập "Chúng ta đã ăn rừng" của một người Pháp có dòng máu Việt.
Triển lãm "Chúng ta đã ăn rừng" của nhà sưu tập Georges Condominas kéo dài từ ngày 23-6 đến 15-12-2006. Đây cũng là tên cuốn bút ký của ông về Sar Luk, Tây Nguyên đã từng được xuất bản tại Pháp năm 1954 làm khấy động lý thuyết về dân tộc học qua đời sống của chính người dân, thông qua sự trải nghiệm của tác giả.
Georges Condominas sinh năm 1921 tại Hải Phòng, bố là người Pháp và mẹ là người lai Bồ Đào Nha - Trung Quốc - Việt Nam.
Sau khi học hết trung học cơ sở tại Paris, cử nhân luật và mỹ thuật tại Hà Nội, nghiên cứu văn học và dân tộc học tại Pháp, ông trở lại Việt Nam và tiến hành những nghiên cứu thực địa đầu tiên: Năm 1948 và 1949, cùng với những người M’Nông ở làng Sar Luk, Tây Nguyên.
Phóng to |
Georges Condominas trong chuyến thực địa tại Việt Nam - Ảnh tư liệu |
Năm 1962, ông thành lập Trung tâm Tư liệu và Nghiên cứu về Đông Nam Á. Hiện trung tâm là nơi làm việc của tất cả các nhà nghiên cứu về không gian văn hóa này.
Georges Condominas nhiều lần là giáo viên thỉnh giảng của các trường đại học Columbia và Yale từ năm 1963 đến năm 1969, tại trường Đại học Quốc gia Úc (Canberra, 1987) và tại trường đại học Sophia của Nhật (Tokyo, 1992).
Hiện nay ông là giám đốc nghiên cứu của Trường cao cấp Khoa học Xã hội (Paris). Ông được trao huân chương của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tháng 3-2006.
Đến với cuộc triển lãm "Chúng ta đã ăn rừng", người xem hiểu rõ về các vật dụng của người M'Nong, các sử dụng và cách sản xuất thông qua hệ thống ảnh chụp, băng nhạc, thơ và sử thi.
Bảo tàng Quai Branly: cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Bảo tàng Quai Branly tọa lạc trên một vị trí đặc biệt, ngay trung tâm Paris, bên bờ sông Seine và cận kề tháp Eiffel. Đó là một tòa nhà rộng 40.000m2 do kiến trúc sư Jean Nouvel thiết kế, với khuôn viên rộng 18.000m2.
35.000 tác phẩm được trưng bày thường xuyên trong các phòng triển lãm. Nhiều không gian triển lãm định kỳ, một thư viện đa phương tiện, một rạp hát và một rạp chiếu phim. Trong đó có tới 9.400 hiện vật của Việt Nam được trưng bày tại đây.
Bảo tàng Quai Branly được coi là địa điểm tăng cường đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh.
Dự án xây bảo tàng đã được Tổng thống Pháp Jaque Chirac thúc đẩy trên cơ sở đòi hỏi phải tăng cường tính đa dạng và đối thoại giữa các nền văn hóa và nhằm mục đích đối xử công bằng đối với các nền văn minh và các dân tộc khởi thủy thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và văn hóa của họ.
Bảo tàng được thành lập thể hiện quyết tâm tôn vinh tài năng của nhân loại thông qua sự đa dạng về nghệ thuật và nhằm khuyến khích một cái nhìn mới, tôn trọng hơn, cởi mở hơn đối với việc chia sẻ và đối thoại, thông qua các nền văn hóa và văn minh này. |
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận