Tag: Hiến pháp 1992

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia

TTCT - Đất nước vạn đảo có nền ẩm thực đa dạng. Nhưng với tôi, điều làm nên ấn tượng sâu đậm của những món ăn muôn vẻ nơi này là bản hòa tấu kỳ ảo của hằng hà sa số loại nước xốt.

Chủ quyền nhân dân được nhận thức sâu sắc

TT - Ngay sau khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được Quốc hội thông qua, Tuổi Trẻ đã có cuộc phỏng vấn GS.TS Trần Ngọc Đường (chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu lập pháp, thành viên Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp) về một số nội dung mới của bản Hiến pháp này.

Đổi mới tư duy sẽ có đột phá

TT - Quốc hội dành trọn ngày làm việc hôm qua (5-11) thảo luận tại hội trường về nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh sửa lần cuối để trình Quốc hội thông qua.

Đô thị lớn không  nhất thiết có nhiều cấp chính quyền

TT - Đó là đề xuất của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP.HCM - trong phiên thảo luận của Quốc hội tại hội trường ngày 4-6 về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Đánh giá cao đóng góp của các nhà khoa học

TT - Ngày 8-4, tại Hà Nội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên toàn thể lần 6 để cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được tiếp thu, chỉnh lý bước đầu theo ý kiến góp ý của nhân dân. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn đồng bào trong cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức làm chủ đất nước đã tích cực, nhiệt tình tham gia đóng góp nhiều ý kiến rất phong phú, rộng rãi, đầy tâm huyết, thiết thực, sát với tình hình của đất nước.

Tiếp nhận 8 triệu ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

TT - Ông Nguyễn Văn Pha, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, cho biết ngày 1-4, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tiếp nhận bản tổng hợp hơn 8 triệu ý kiến của nhân dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN.

Phải làm rõ các quyền dân chủ trực tiếp

TT - Ngày 20-3, Ủy ban trung ương MTTQ VN tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đa số ý kiến đề nghị quy định rõ các quyền dân chủ trực tiếp của người dân.

Quyền công dân có thể bị giới hạn

TT - Theo nội dung của điều 26 và điều 31 dự thảo sửa đổi hiến pháp, một số quyền con người, quyền công dân như tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, biểu tình... có thể bị giới hạn “theo quy định của pháp luật”.

Cần quy định rõ quyền biểu quyết của công dân

TT - Ngày 15-3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ trưởng Hà Hùng Cường chủ trì.

Không trộn lẫn khái niệm "mọi người" và "công dân"

TT - Đây là vấn đề nhận được nhiều ý kiến tại hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của khối cơ quan Thành đoàn (TP.HCM) chiều 13-3.