Hi Lạp tổng tuyển cử trước thời hạn

TẤN KHOA (Theo Reuters, BBC, AP)
TẤN KHOA (Theo Reuters, BBC, AP)

TTO - Người dân Hi Lạp đã đi bầu cử quốc hội hôm nay 6-5. Hai chính đảng nước này ngày càng bị thất sủng khi người dân quy trách nhiệm gây ra khủng hoảng kinh tế và ban hành quá nhiều biện pháp khắc khổ.

w6akYrLm.jpgPhóng to

Người ủng hộ Đảng Xã hội Pasok tại chiến trịch tranh cử trước tòa nhà quốc hội - Ảnh: GM

Cuộc bầu cử bắt đầu lúc 11g và kết thúc lúc 23g (giờ Việt Nam). Kết quả dự kiến công bố rạng sáng 7-5. Có 22 đảng phái tham gia cuộc bầu cử được đánh giá là quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua của Hi Lạp. Toàn quốc có khoảng 10 triệu cử tri hợp lệ.

Hai chính đảng lớn là Đảng Xã hội Pasok và Đảng Dân chủ mới dự đoán sẽ mất nhiều sự ủng hộ trước những đảng nhỏ hơn. Hai chính đảng này đã liên minh với nhau từ tháng 11-2011, người dân ngày càng bất mãn vì chính phủ liên minh ban hành quá nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng để đổi lấy các gói cứu trợ quốc tế.

Không một đảng độc lập nào được dự đoán sẽ giành được thế đa số trong quốc hội mới. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Đảng Dân chủ mới sẽ là đảng giành được nhiều phiếu nhất, nhưng chỉ với 22% số phiếu. Kế đến là Đảng Pasok với 18%. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2009, Đảng Pasok giành được tới gần 44% phiếu bầu.

Tổng thống sẽ là đại diện của đảng được ủng hộ nhiều nhất, đảng này còn giành được thêm 50 ghế trong quốc hội. Nếu các đảng thất bại trong việc thành lập liên minh - trong tối đa 10 ngày - thì một cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong 20-25 ngày tới.

zMdGGZol.jpgPhóng to
Một linh mục bỏ lá phiếu của mình tại trạm phiếu ở thủ đô Athens hôm 6-5 - Ảnh: Reuters

Khả năng tiếp tục thực hiện chương trình khắc khổ của chính phủ mới là điều rất quan trọng để Hi Lạp tiếp tục nhận cứu trợ. Bất kỳ sự bất ổn chính trị lúc này cũng dấy lên nghi vấn về vị trí của Hi Lạp trong khu vực đồng euro. Nếu chính phủ mới chệch khỏi các cam kết tài chính thì nước này “sẽ phải lãnh nhận hậu quả” - Bộ trưởng tài chính Đức Wolfgang Schauble cảnh báo.

“Những đảng lớn nói rằng nếu chúng tôi không bầu cho họ thì chúng tôi sẽ bị buộc ra khỏi khu vực đồng euro. Tôi không chắc về trường hợp này. Hai đảng lớn đã nắm giữ quyền lực quá lâu. Bây giờ là lúc để thay đổi, họ đã có quá nhiều biện pháp khắc khổ và bê bối” - một người thất nghiệp tên Helen Theohari, 37 tuổi, nói.

Nhiều người Hi Lạp hi vọng áp lực từ Liên minh châu Âu sẽ được nới lỏng nếu ứng viên Francois Hollande - vốn là người hoài nghi hiệu quả các biện pháp khắc khổ - chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, diễn ra từ chiều nay 6-5.

TẤN KHOA (Theo Reuters, BBC, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất