24/04/2012 21:14 GMT+7

Hi Lạp: thâm hụt ngân sách vẫn gấp 3 quy định

TẤN KHOA (Theo Reuters, AFP)
TẤN KHOA (Theo Reuters, AFP)

TTO - Thâm thủng ngân sách của Hi Lạp trong năm 2011 là 9,1% GDP, gấp ba lần quy định của Liên minh châu Âu (EU).

h8FuUPzU.jpgPhóng to
Thủ lĩnh Đảng bảo thủ Dân chủ mới Antonis Samaras tiếp xúc người ủng hộ trước tổng tuyển cử sẽ diễn ra ngày 6-5 - Ảnh: Reuters

Theo số liệu tạm thời do Cơ quan Thống kê Hi Lạp công bố, thâm hụt ngân sách của Chính phủ Hi Lạp là 19,6 tỉ euro (25,74 tỉ USD) trong năm 2011, chiếm 9,1% GDP. Tỉ lệ này mặc dù có giảm so với con số 10,3% GDP của năm 2010, nhưng vẫn gấp ba lần mức mà EU quy định. Nợ quốc gia năm 2011 của Hi Lạp là 355,6 tỉ euro, chiếm khoảng 165,3% GDP.

Tỉ lệ thâm hụt ngân sách chính thức mà EU đặt ra cho các quốc gia thành viên, theo hiệp ước Maastrict, là 3% GDP; đồng thời phải tăng cường hướng tới mục tiêu tăng trưởng cân bằng hay thậm chí là thặng dư. Mức nợ trần theo hiệp ước này quy định là 60% GDP.

Các nhà phân tích ghi nhận xu hướng giảm thâm hụt này là phù hợp với ước tính của quan chức Hi Lạp và những đơn vị cho vay quốc tế, trong bối cảnh một chương trình ổn định và tăng trưởng nhằm giải quyết khủng hoảng nợ của Hi Lạp đã bắt đầu từ cuối năm 2009. Chính phủ Hi Lạp dự đoán thâm hụt ngân sách năm nay là 7% GDP, nợ quốc gia là 145,5% GDP.

Các nước khu vực đồng euro đã giảm được thâm hụt ngân sách trong năm 2011, nhưng tổng thể nợ vẫn tiếp tục tăng. Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), tỉ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP của toàn khối giảm còn 4,1% so với 6,2% trong năm 2010. Tỉ lệ nợ tăng từ 85,3% GDP lên 87,2% GDP. Ireland, Hi Lạp và Tây Ban Nha là những nước thâm hụt nhiều nhất.

TẤN KHOA (Theo Reuters, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên