07/11/2018 09:10 GMT+7

Hết mùa mưa, vì sao Sài Gòn âm u?

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Nam Bộ đã kết thúc mùa mưa, bước sang mùa khô nhưng từ chiều tối qua và sáng nay 7-11, nhiều nơi vẫn có mưa, trời âm u, liệu có phải do áp thấp nhiệt đới?

Hết mùa mưa, vì sao Sài Gòn âm u? - Ảnh 1.

Dự báo hôm nay 1/2 tỉnh thành Nam Bộ có mưa - Ảnh: LÊ PHAN

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do áp cao cận nhiệt đới lấn tây đẩy hơi ẩm từ biển vào nên gây mưa dông, trời nhiều mây tạo cảm giác âm u.

Mưa chỉ xảy ra trên 1/2 tỉnh thành Nam Bộ, chủ yếu mưa rào đến mưa vừa nhưng tính chất không kéo dài. Mưa chỉ xảy ra trong ngày hôm nay 7-11.

Ngoài ra theo ông Quyết, thời tiết Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Trong khi đó Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-7 độ Vĩ Bắc nên trên các vùng biển phía Nam mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông.

Dự báo trong trong 1-2 ngày tới, ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Miền Bắc chuyển lạnh rét, Trung bộ mưa diện rộng Miền Bắc chuyển lạnh rét, Trung bộ mưa diện rộng

TTO - Dự báo đêm về sáng 8-11, có một đợt không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời chuyển rét nhẹ vào đêm và sáng sớm, sau lạnh.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên