13/07/2018 20:14 GMT+7

Hệ thống thoát nước trong sân bay phải phù hợp với bên ngoài

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Đây là một trong những nội dung mà chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa góp ý với Bộ Giao thông vận trong quá trình làm hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Hệ thống thoát nước trong sân bay phải phù hợp với bên ngoài - Ảnh 1.

Nhiều người lo ngại tình trạng thiếu đồng bộ giữa hệ thống thoát nước bên trong và bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất khiến tình trạng ngập nặng thêm - Ảnh ngập trên đường Trường Sơn ngày 2-6 - Ảnh: QUANG KHẢI

Theo đó, ông Phong đề nghị Bộ Giao thông vận tải cần xác định rõ diện tích lưu vực cho từng hướng thoát nước bên trong sân bay, đảm bảo phù hợp với hệ thống thoát nước bên ngoài.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 7-6 giữa Sở Giao thông vận tải TP với Cục Hàng không VN, Cảng vụ Hàng không Miền Nam…. bàn giải pháp thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều đại biểu lo ngại trước tình trạng hệ thống thoát nước bên trong sân bay thiếu sự đồng bộ, chưa kết nối tốt với thoát nước bên ngoài. Đặc biệt, sân bay Tân Sơn Nhất tương lại tiếp tục mở rộng, diện tích thẩm thấu nước tự nhiên bị thu hẹp làm gia tăng thêm áp lực lên hệ thống thoát nước ở đây.

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền TP.HCM còn đề nghị Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị tư vấn cập nhật, đảm bảo tính chính xác về hiện trạng và quy hoạch giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyên nhân trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Tân Sơn Nhất mà Bộ Giao thông đang triển khai còn nhiều chi tiết chưa thể hiện rõ, chưa cập nhật chính xác hạ tầng giao thông hiện tại và tương lai xung quanh khu vực này.  

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên