24/01/2022 18:28 GMT+7

HDBank nhận bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19

MINH THÀNH
MINH THÀNH

Với những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, HDBank đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

HDBank nhận bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

HDBank nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: HDB

Thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19

Thành tích này nối tiếp truyền thống và các thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xã hội.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của HDBank. Dịp này, HDBank cũng đón nhận cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì những thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng. 

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Đình Cường - phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM - chia sẻ: "Ngân hàng Nhà nước hoan nghênh tập thể HDBank đã tích cực thực thi chuỗi hoạt động hỗ trợ Chính phủ và các địa phương phòng chống dịch bệnh. Ngân hàng Nhà nước tin tưởng vào sức mạnh nội tại của HDBank. 

Với truyền thống vẻ vang đã đạt được trong 32 năm qua và năng lực quản trị, tầm nhìn chiến lược, HDBank sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực của mình, phát triển vững mạnh trong thời gian tới và hoàn thành mục tiêu đặt ra, trở thành Happy Digital Bank - Ngân hàng số, Ngân hàng xanh phát triển vì hạnh phúc của mọi người dân". 

Bên cạnh chiến lược chuyển đổi số, các hoạt động vận hành, kinh doanh được triển khai đồng bộ và hiệu quả, một trong những thành tựu nổi bật nhất của HDBank trong năm qua chính là luôn đồng hành cùng Chính phủ và địa phương thực hiện xuất sắc các công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng "Không để ai bị bỏ lại phía sau". 

Ước tính tổng kinh phí HDBank đã đóng góp để triển khai các hoạt động lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Từ năm 2020, HDBank đã tích cực thực thi chuỗi hoạt động an sinh xã hội, góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Trong năm 2021, ngay trong thời gian cao điểm dịch lần thứ 4, HDBank đã tích cực quyên góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 của Chính phủ; trao tặng xe cứu thương, máy thở, giường y tế, trang thiết bị y tế khác, kinh phí phòng chống dịch đến nhiều địa phương bùng dịch trên cả nước; trao hàng ngàn túi quà an sinh; tổ chức chương trình "Bữa cơm yêu thương" cùng các nhà hảo tâm mang đến hơn 1 triệu suất cơm và hàng chục tấn lương thực, thực phẩm cho y bác sĩ, các bệnh viện dã chiến, người dân nghèo… tại TP.HCM. 

Một trong những thành tựu quan trọng khác của HDBank và Tập đoàn Sovico trong ứng phó đại dịch chính là sáng kiến xây dựng nền tảng ứng dụng "Việt Nam Khỏe Mạnh" tại địa chỉ www.vietnamkhoemanh.vn

Nền tảng "Việt Nam Khỏe Mạnh" giúp giảm ít nhất 50% nhân lực y tế và hỗ trợ báo cáo thống kê trực tuyến cho các cơ quan phòng chống dịch, mang tới tiện ích cho người dân, đáp ứng nhu cầu kiểm soát, phân tích và tổng hợp thông tin của Chính phủ, Bộ Y tế, cơ quan địa phương, doanh nghiệp và tổ chức. 

Cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục Tin học hóa, HDBank và Tập đoàn Sovico cũng đã xây dựng website gây Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 tại địa chỉ www.quyvacxincovid19.gov.vn, thu hút sự chú ý, hỗ trợ đông đảo cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. 

Đồng hành cùng các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch

HDBank nhận bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

HDBank đồng hành cùng các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch - Ảnh: HDB

Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị tổ chức các buổi hòa nhạc trực tuyến năm châu để phát động phong trào quyên góp cho Quỹ vắc xin. Số tiền huy động được cho Quỹ vắc xin lên tới gần 9.000 tỉ đồng, là một phần nguồn lực thúc đẩy chương trình tiêm chủng toàn dân thần tốc, hiệu quả.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, HDBank đã thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi suất cho khách hàng ở lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 và cả nhóm khách hàng tại khu vực bị phong tỏa, giãn cách xã hội kéo dài, với tổng dư nợ gần 49.000 tỉ đồng, tương ứng hỗ trợ gần 18.000 khách hàng.

Thích ứng với hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ, HDBank đẩy mạnh các hoạt động số trong kinh doanh và vận hành, mang lại trải nghiệm cho khách hàng và lợi ích cho cả ngân hàng. 

Trong 2 năm 2020 - 2021, HDBank duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, với mức tăng năm sau cao hơn năm trước khoảng 40%. HDBank là một trong 22 doanh nghiệp top đầu trên sàn HoSE hiện nay với giá trị vốn hóa khoảng 62.000 tỉ đồng tương đương 2,8 tỉ USD. Cổ phiếu HDB của HDBank nhiều năm nay đang mang lại nhiều giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

eKYC và chiến lược số hóa của HDBank eKYC và chiến lược số hóa của HDBank

Xu hướng công nghệ 4.0 ngày càng phát triển và phổ biến, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhiệm vụ bắt buộc với tất cả ngân hàng.

MINH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên